5 kết quả nổi bật từ chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Lương Cường

(PLO)- Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường và vào thời điểm Lào vừa đón Tết Bunpimay 2025 với nhiều mong ước và khát vọng mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-4, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Năm kết quả nổi bật nhất từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Lương Cường
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng Đoàn về ý nghĩa, mục đích và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nói về ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường mang ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường và diễn ra vào thời điểm đặc biệt. Các bạn Lào vừa đón Tết Bunpimay 2025 (13 đến 16-4-2025) với nhiều mong ước và khát vọng mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam mang đến những tình cảm ấm áp, chân tình, gắn bó keo sơn của những người đồng chí, đồng đội, anh em thân thiết; cùng với đó đất nước ta cũng đang tưng bừng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chính Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của ta cũng đã tạo tiền đề thuận lợi cho quân và dân Lào tiến lên giành toàn thắng năm 1975.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo và Nhân dân hai nước ôn lại lịch sử liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong, đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Một hành trình hai bên luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hy sinh cho nhau, thấm nhuần trong suy nghĩ và hành động rằng trong hành trình của Lào luôn có bóng hình Việt Nam và trong hành trình của Việt Nam luôn hiện hữu bóng hình Lào.

Những giá trị vô giá của tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung, trong sáng, chí nghĩa chí tình đó đã được truyền cho thế hệ trẻ, những người mang trong mình sứ mệnh tiếp nối truyền thống tốt đẹp cha ông đã dày công vun đắp, để trở thành người kế thừa xứng đáng cho tình đoàn kết vĩ đại Việt Nam - Lào, như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nói "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đúc kết "Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long".

5 kết quả nổi bật của chuyến thăm

Nhìn lại với 15 hoạt động diễn ra trong hai ngày 24 và 25-4 của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lào, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng chuyến thăm đã mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Một là, hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và các vấn đề liên quan đến phát triển của mỗi nước, đồng thời triển khai tích cực các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, với tinh thần mới: Đã cam kết là triển khai hiệu quả.

Hai là, nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt; giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế; hoàn thiện hành lang pháp lý, thiết lập cơ chế hợp tác đồng bộ.

Đặc biệt, việc hai bên nỗ lực hoàn tất Dự án cảng Vũng Áng, góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa Lào ra biển, kết nối Lào với khu vực và thế giới, không gian phát triển của Lào cũng như của hai nước sẽ được mở rộng và đa dạng hóa.

Ba là, đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào chất lượng, hiệu quả, để đáp ứng các nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã công bố quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 3 triệu USD để xây dựng bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Viêng-chăn, với mong muốn góp phần phát triển an sinh xã hội cho người dân Lào anh em.

Bốn là, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc, hợp tác Mekong; quyết liệt triển khai kết quả cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia và thúc đẩy kết nối giữa ba nền kinh tế.

Năm là, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, đánh giá cao các hoạt động của các hội đoàn trong việc phát huy vai trò đại diện cộng đồng người Việt tại Lào; vui mừng khi chứng kiến cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào ngày một lớn mạnh, luôn giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau và đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế xã hội Lào cũng như phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Cộng đồng cùng chung khí thế chào mừng Đại thắng mùa Xuân 1975, với lòng tự hào về đất nước, Cộng đồng cam kết quyết tâm trong từng hành động, nỗ lực từ trái tim của mỗi người dân vì quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào.

Với những kết quả nổi bật nêu trên, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giá trị trường tồn của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào cũng như nỗ lực lớn, quyết tâm cao đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, qua đó góp phần tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.