45.000 cán bộ, chiến sĩ công an có nhu cầu về nhà ở xã hội

(PLO)- Hiện cả nước có khoảng 45.000 cán bộ, chiến sĩ công an có nhu cầu về nhà ở xã hội, tập trung nhiều ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an

Dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

Theo báo cáo, tại thời điểm thống kê (tháng 3-2025), toàn quốc có khoảng 45.000 CBCS công an có nhu cầu về nhà ở xã hội (tại TP Hà Nội có khoảng 18.500 CBCS, TP.HCM khoảng 6.500 CBCS).

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành tham gia xây dựng các luật, nghị định, thông tư trong đó có các nội dung liên quan việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

tc hoi nghi.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh CA

Trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu về nhà ở của CBCS công an trên toàn quốc, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp vào kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Riêng tại TP Hà Nội và TP.HCM – nơi tập trung nhu cầu lớn về nhà ở của CBCS Công an, Bộ Công an đã tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo UBND của hai thành phố để thống nhất phương án phát triển nhà ở cho CBCS công an.

Về nhu cầu nhà ở công vụ của CBCS công an, tại thời điểm thống kê (tháng 10-2024), trong toàn lực lượng có khoảng 3.000 CBCS có nhu cầu về nhà ở công vụ chưa bao gồm nhu cầu của công an xã.

Đến nay, Bộ Công an đã dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Công an nhân dân giai đoạn 2026 - 2030.

Rà soát nhu cầu về nhà ở xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đề nghị công an các đơn vị, địa phương bám sát và phân công cán bộ theo dõi từng dự án mà lãnh đạo Bộ đã văn bản chính thức thống nhất với UBND các địa phương nhằm đảm bảo các dự án xây dựng nhà ở cho CBCS công an được thực hiện theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra.

nha-o-xa-hoi.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh CA

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Giám đốc Công an các địa phương tập trung chỉ đạo, rà soát nhu cầu về nhà ở xã hội và nhà ở công vụ không chỉ đối với CBCS công an ở địa phương mình mà còn rà soát đối với cả CBCS công an của các đơn vị khác của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn để báo cáo với lãnh đạo Bộ; Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành địa phương trong việc bố trí, quy hoạch quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ cho CBCS.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phát triển nhà ở cho CBCS công an theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở cho CBCS công an.

Đồng thời, đề xuất UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, bố trí quỹ đất ở phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho CBCS Công an và chỉ đạo đẩy nhanh việc thẩm định các thủ tục quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án phát triển nhà ở cho CBCS Bộ Công an đã có ý kiến chính thức bằng văn bản.

Bên cạnh đó, quan tâm, giới thiệu các dự án nhà ở xã hội đang có và dự kiến triển khai tại địa phương để các đối tượng thuộc lực lượng Công an nhân dân có đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở tại các dự án theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.