4 việc TP.HCM cần chuẩn bị khi được tăng biên chế phường

(PLO)- Rà soát dân cư, lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự… là những việc TP.HCM cần chuẩn bị để khi đề xuất của Bộ Nội vụ được thông qua thì có thể bắt tay ngay vào thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực chất việc quy định số lượng công chức phường là thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương để bảo đảm tính chính xác, phù hợp với điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, việc Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng biên chế phường theo quy mô dân số là một bước đi hợp lý, khoa học. Nếu đề xuất này được thông qua sẽ mang lại nhiều ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và đặc biệt là cải cách hành chính trên diện rộng.

Trước tiên, khi biên chế công chức được ấn định theo số dân sẽ bảo đảm được sự công bằng trong gánh vác công việc giữa các công chức phường với nhau, tránh tình trạng cùng là công chức phường, hưởng lương như nhau nhưng người thì quá ít việc, người thì quá tải, áp lực.

Người dân phường Bình Hưng Hoà A ngồi chờ đến lượt làm thủ tục trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân phường Bình Hưng Hoà A ngồi chờ đến lượt làm thủ tục trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Điều này cũng giúp hạn chế được sự bất mãn, sinh ra tâm lý tiêu cực trong ứng xử hoặc làm việc qua loa, hoặc nghỉ việc ở cán bộ. Vì vậy, hiệu quả công việc ở phường sẽ được đảm bảo, trôi chảy, công việc chạy tốt hơn, phục vụ người dân được tốt hơn; giúp tăng cường, củng cố uy tín của chính quyền TP trong giao dịch với dân.

Kế đến, việc công chức phường được bảo đảm sẽ giúp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên diện rộng. Thời gian qua, do nhân sự không đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nên việc đẩy mạnh cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả, dù cấp cơ sở đã rất tích cực để thực hiện. Chính vì vậy, nếu sắp xếp hợp lý nhân sự cấp xã, phường sẽ giúp công cuộc cải cách hành chính được đẩy nhanh tiến độ và thành công hơn.

Cũng cần thấy việc phân bổ công chức phường theo số dân là bảo đảm đồng bộ với cơ sở của việc tách, nhập đơn vị hành chính phường - một đơn vị lãnh thổ hành chính chứ không phải là lãnh thổ tự nhiên. Từ đó, đảm bảo hài hòa việc tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ phường hợp lý và khoa học, có sự tương thích giữa quy mô dân số - quy mô lãnh thổ - quy mô bộ máy hành chính.

TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ĐH Luật TP.HCM.

TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ĐH Luật TP.HCM.

Từ trước đến nay, TP.HCM đã có nhiều trăn trở, giải pháp cho câu chuyện công chức phường nhưng khó xoay chuyển do sự cứng nhắc của quy định biên chế cứng. Với đề xuất này, chính quyền đô thị TP.HCM có được một giải pháp ổn thỏa, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền; tập trung nguồn lực cho những đề xuất mới, chủ trương mới trước yêu cầu của mô hình chính quyền đô thị.

Trước yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức chính quyền đô thị hiện nay thì việc Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất này cho thấy không chỉ có sự sẻ chia, thấu hiểu, mà còn là một dự báo về những cải cách quy mô hơn, tầm cỡ hơn, bảo đảm khoa học đối với mô hình chính quyền đô thị TP.HCM nói riêng và chính quyền đô thị nói chung. Vì như một lẽ đương nhiên, một cải cách mang tính khoa học này sẽ đòi hỏi, thúc đẩy và dẫn đến một cải cách mang tính khoa học khác nhằm bảo đảm sự đồng bộ và hệ thống.

Với những giá trị mang lại, đề xuất này của Bộ Nội vụ nếu được thông qua thì cần được triển khai thực hiện nhanh chóng, bài bản, hợp lý, tránh lãng phí. Chính quyền TP.HCM cần có những hành động sớm, chuẩn bị những chủ trương, kế hoạch cho quy định này.

Thứ nhất, TP cần chủ động rà soát dân cư, biên chế hiện có ở các phường, sau đó phân bổ, sắp xếp hợp lý số biên chế hiện có bảo đảm phù hợp với tỉ lệ dân số và số công chức phường.

Thứ hai, khẩn trương lên kế hoạch tuyển dụng công chức phường còn thiếu dựa theo số dân ở từng địa bàn.

Thứ ba, cần tổ chức công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân sự phường đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính để tăng hiệu quả của mô hình nhân sự mới, đừng để cái mới ở đây chỉ là mới về số lượng.

Thứ tư, cần có những kế hoạch mới, những đề xuất khác tiếp theo trên cơ sở mô hình nhân sự mới này, kết hợp với những yêu cầu khác xung quanh mô hình chính quyền đô thị hiện nay để bảo đảm sự tương thích, hài hòa, tránh xung đột, mâu thuẫn, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của chính sách mới này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.