4 sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu ở Quảng Ngãi

(PLO)- Để chủ động ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập bốn sở chỉ huy bổ trợ và sáu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-11, tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi). Cùng dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để chủ động ứng phó với bão số 13, tỉnh đã thành lập bốn sở chỉ huy bổ trợ và sáu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

Trước khi bão đổ bộ, 30.490 hộ dân với 89.738 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán bảo đảm tuyệt đối an toàn về người.

dau-cau-quang-ngai.JPG
Đầu cầu Quảng Ngãi họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về bão số 13.

Tính đến 4 giờ sáng 7-11, bão số 13 gây mưa lớn trên diện rộng, làm ngập lụt, sạt lở và cô lập nhiều khu vực.

Tại xã Đông Sơn và phường Sa Huỳnh, nước biển dâng cao khoảng 40 cm, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, tại huyện đảo Lý Sơn, có ba người dân mất tích trên biển do sóng to gió lớn. Công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Toàn tỉnh có 61 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và ba người bị thương. Một số tuyến giao thông ở các huyện Ba Tơ, Long Phụng, Sơn Mai bị sạt lở, cây cối ngã đổ gây cản trở đi lại.

Tuyến đường ven biển xã Long Phụng bị sạt lở dài hơn 230 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân vùng ven biển. Một số công trình hạ tầng như trường học, trụ điện, tàu cá, chuồng trại cũng chịu thiệt hại nặng.

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân tự vệ, xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ… cơ động đến các khu vực trọng điểm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Bốn sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu, chỉ đạo, điều hành ứng phó tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống mới.

Trước các chỉ đạo hết sức chủ động trên của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quân khu 5, đặc biệt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gây thiệt hại lớn. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ sau bão. Bảo đảm không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch hay dịch bệnh.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng nhà ở mới hỗ trợ các hộ bị sập, phân công lực lượng cụ thể giúp dân ổn định cuộc sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá lại hệ thống phòng thủ dân sự để rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.