4 công tác xây dựng lực lượng CSGT trong tình hình mới

(PLO)- Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT phải xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể của công tác này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có bài viết về lực lượng CSGT và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới với lực lượng này.

Theo Thứ trưởng, lực lượng CSGT là một bộ phận quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, làm nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, tổ chức, bộ máy của lực lượng CSGT được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ CSGT đã được bổ sung, từng bước nâng cao hơn về chất lượng công tác, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng CSGT đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành pháp luật về giao thông; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Từ năm 2019 đến nay, tai nạn giao thông liên tục giảm qua từng năm trên cả ba tiêu chí, nhiều hình ảnh đẹp của CSGT đã gây xúc động trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế như trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSGT còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy trình, quy chế trong công tác, cá biệt một số trường hợp có sai phạm, tiêu cực, phải xử lý.

Trong những năm tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng lực lượng CSGT, Thứ trưởng yêu cầu cần tập trung thực hiện bốn công tác trọng tâm.

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lực lượng CSGT; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CSGT. Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác công an...

Hai là, trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể của công tác này... Lực lượng CSGT có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân, phải xác định mục tiêu giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân là mục tiêu trọng tâm, lực lượng CSGT phải hướng đến trong các mặt công tác.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng CSGT, xây dựng đội ngũ CSGT các cấp vững mạnh về mọi mặt. Từng CSGT phải nghiêm túc, gương mẫu trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh công an nhân dân. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần phục vụ...

Bốn là, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nghiệp vụ CSGT và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, đổi mới phương thức hoạt động và quản trị, điều hành hoạt động của lực lượng CSGT...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.