38.409 người đang được điều trị cai nghiện ma túy

(PLO)- Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện cả nước đang quản lý và điều trị cai nghiện cho 38.409 người.

Trong văn bản báo cáo công tác phòng, chống ma túy năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH gửi đến Bộ Công an, cho biết hiện nay tổng số người đang được quản lý tại cơ sở cai nghiện là 38.409 người.

Trong đó 30.253 người cai nghiện bắt buộc, 5.181 người cai nghiện tự nguyện và 2.975 người trong cơ sở xã hội.

Học viên trốn trại cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai vào năm 2016. Ảnh: VŨ HỘI

Đối với công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, Bộ LĐ-TB&XH nhận định còn một số bất cập.

Chẳng hạn, đa số người nghiện và gia đình người nghiện không tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện. Việc cai nghiện chỉ dừng lại ở giai đoạn cắt cơn, sau đó bàn giao cho gia đình quản lý, chưa thực hiện đầy đủ các quy trình cai nghiện.

Công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện còn gặp khó khăn khi tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn tập thể, gây mất an ninh, trật tự vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thật sự thống nhất về quan điểm, biện pháp xử lý đối với người nghiện ma túy.

“Có quan điểm cần phải đưa hết vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong khi chỉ đạo của Thủ tướng tại đề án đổi mới công tác cai nghiện là hướng tới chủ yếu cai nghiện tự nguyện và tại cộng đồng…”- Bộ LĐ-TB&XH nêu.

Ngoài ra, bộ này cho rằng vẫn còn một số người nghiện điều trị thay thế bằng Methadone sử dụng heroin và ma túy khác hoặc bỏ liều.

Nguyên nhân của các hạn chế trên là do nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền ở một số tỉnh, TP cho rằng nghiện ma túy là tệ nạn xã hội, cần có biện pháp xử lý mang tính chất trừng phạt, răn đe. Trong khi xu hướng của các nước trên thế giới coi người nghiện là người bệnh, dẫn đến việc chỉ chú trọng công tác cai nghiện bắt buộc, chưa quan tâm, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện tại địa phương.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thời gian tới cần tiếp tục phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm an ninh trật tự và điều trị rối loạn tâm thần tại cơ sở cai nghiện ma túy.

“Ngoài ra đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về cai nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy. Nghiên cứu, xây dựng chương trình học nghề đặc thù dành cho người nghiện ma túy…”- Bộ LĐ-TB&XH đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.