Tiền Giang: Tìm được 23/31 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

(PLO)- Nhóm 31 học viên cơ sở nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm, nhân viên trực cổng rồi trốn khỏi cổng trại cai nghiện.

Vào khoảng 10 giờ 30 trưa 6-2, lợi dụng đang giờ chuyển cơm từ khu C đến khu B, hàng chục học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Tiền Giang (tại xã Tam Hiệp, Châu Thành) bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang - nơi từng xảy ra nhiều lần học viên trốn trại. Ảnh: Đ.HÀ

Lực lượng bảo vệ đã cố can ngăn nhưng không thành, nhóm học viên này đã bỏ trốn theo đường dân sinh cạnh công trình đang thi công mở rộng về hướng huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có tất cả 31 học viên của cơ sở cai nghiện bỏ trốn (trong đó có 26 học viên trong tỉnh Tiền Giang và năm học viên ở ngoài tỉnh như Long An, Cần Thơ, Cà Mau).

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Châu Thành chốt chặn tại các ngả đường truy bắt người bỏ trốn.

Đến sáng 7-2, các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã đưa 23/31 học viên trở lại cơ sở. Các học viên còn lại đang được tích cực truy tìm.

Được biết Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang nằm trên tỉnh lộ, cách QL1 khoảng 5 km. Nơi này đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên.

Trước đó, vào tháng 11-2019, gần 120 học viên ở đây cũng bỏ trốn. Một số lấy xe máy của người dân hai bên đường để bỏ trốn, số khác chạy bộ lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương...

Tháng 8-2018, 200 học viên tại cơ sở này cũng đã tấn công cán bộ trung tâm, sau đó tràn ra quốc lộ, lực lượng chức năng mất nhiều ngày sau đó mới đưa hết nhóm học viên trở lại trại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.