3.000 tiến sĩ đào tạo bằng ngân sách thì 1950 người ở lại nước ngoài làm việc

(PLO)- Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng đau đáu việc tập hợp trí thức kiều bào cho sự phát triển của đất nước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, Ban công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam quý III- 2022.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì.

3.000 tiến sĩ đào tạo bằng ngân sách thì 1950 người ở lại nước ngoài làm việc ảnh 1

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến về những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với đời sống xã hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Peter Hồng - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - cho biết, kết luận số 12 của Bộ Chính trị đã khẳng định đóng góp quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển của đất nước.

Ông thông tin, lượng kiều hối về Việt Nam năm qua là 18 tỉ USD, tại TP.HCM con số này là 6,1 tỉ USD. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 4.337 công ty là doanh nghiệp của Việt kiều với mức đầu tư 45.000 tỉ đồng. TP.HCM có 1.324 công ty với gần 23.000 tỉ đồng.

Ông Peter Hồng cho rằng, không khó để tăng lượng kiều hối về Việt Nam. Nhưng vấn đề ông muốn nêu ra là làm sao để thu hút, tập hợp được trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài.

3.000 tiến sĩ đào tạo bằng ngân sách thì 1950 người ở lại nước ngoài làm việc ảnh 2

Ông Peter Hồng trăn trở việc làm sao để thu hút, tập hợp được trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: THANH TUYỀN

Hiện, có khoảng 500.000 trí thức là con em người Việt ở nước ngoài được đào tạo bài bản rất muốn về Việt Nam làm việc nhưng gặp khó.

Ông dẫn câu chuyện của chính người vợ: “Bà xã tôi là trưởng khoa 1 bệnh viện lớn ở nước ngoài với mức lương 187.000 USD/năm. Vợ tôi muốn về Việt Nam làm việc nhưng lương 14triệu/tháng thì sao mà về được”- ông Peter Hồng kể.

Ông cũng nêu câu chuyện về sử dụng nhân tài, đưa dẫn chứng các thí sinh đạt giải nhất chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” sau khi được đi học thì đều ở lại Australia làm việc. Ông nói, nhiều người hay nói vui là “Đường lên đỉnh Australia chứ không phải Olympia”.

Ông từng khuyên các bạn trở về nước để cống hiến. “Có cháu bảo năm sau sang lại nước ngoài làm vì ở trong nước không làm việc được”- ông Peter Hồng nói đây là một điều rất đau xót.

Ông thông tin, mỗi năm nhà nước bỏ ra 1,4 tỉ USD cho khoảng 100.000 con em đi học ở nước ngoài nhưng lại không sử dụng được số trí thức này.

“Coi như chúng ta đóng hụi chết. Không kêu gọi được các cháu về”- ông nói.

Ông cũng nhắc đến đề án 165 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Trong số 3.000 tiến sĩ được đào tạo thì có đến 65% làm việc ở nước ngoài, 27% đang làm việc nhà nước, số còn lại là bỏ việc.

“Chúng ta bỏ tiền tỉ, mồ hôi xương máu của đất nước cho các cháu đi học nhưng bây giờ thành ra như vậy. Con em đi du học rồi không về Việt Nam làm việc. Đây là một sự đau xót”- ông Peter Hồng nói và bày tỏ sự lo ngại không biết thế hệ tiếp theo đang ở đâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.