28 bệnh viện tư nhân được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép hoạt động cho 28 bệnh viện tư nhân, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa gửi báo cáo tới đại biểu Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Liên quan đến việc cấp phép, chứng chỉ hành nghề, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết tính từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Y tế đã cấp mới 28 giấy phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023 là 16 giấy phép.

Ngoài ra, ngành cũng cấp 57 quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi quy mô hoạt động, tăng 18,75% so với cùng kỳ năm 2023 là 48 quyết định.

28 bệnh viện tư nhân được Bộ Y tế cấp phép hoạt động
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

“Về cơ bản Bộ Y tế đã thực hiện kịp thời các hồ sơ còn tồn đọng, hiện số lượng hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động mới nộp, chưa thẩm định tại Bộ Y tế là năm hồ sơ” - bà Lan nói.

Bộ trưởng Y tế cho hay số lượng hồ sơ cấp giấy phép hành nghề ước tính tăng khoảng 20%. Nguyên nhân do Luật Khám bệnh, chữa bệnh bổ sung quy định mới là cấp lại giấy phép hành nghề sau năm năm cho người hành nghề.

Bà Lan cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực thực hiện công tác quản lý hành nghề ở các Sở Y tế do thực hiện tinh giảm biên chế hàng năm trong khi khối lượng công việc gia tăng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa được thường xuyên và sâu sát, chưa huy động được các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Về giải pháp tư lệnh ngành y tế khẳng định, thời gian tới, sẽ tập trung triển khai các giải pháp đột phá trong hoạt động cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó sẽ xây dựng mới quy trình thẩm định theo hướng tinh gọn, minh bạch, tinh giản và rút ngắn thời gian thẩm định.

Đồng thời, ngành sẽ tăng 4 lần số đoàn thẩm định và tăng gấp đôi nhân sự thực hiện công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép hành nghề và cấp giấy phép hoạt động.

Bộ Y tế cũng sẽ đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo bà Lan, Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng văn bản và đã xin ý kiến của 63 UBND tỉnh, TP về việc phân cấp thẩm quyền cấp phép trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dự kiến ban hành trong tháng 12 tới.

“Sau khi phân cấp, dự kiến Bộ Y tế sẽ giảm tiếp nhận khoảng 70% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy phép hành nghề và giấy phép hành nghề” - bà Lan nêu rõ.

Nói về công tác quản lý giá thuốc, Bộ trưởng Y tế cho hay mặc dù tình hình thị trường quốc tế có nhiều biến động, tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý giá thuốc, đã giúp thị trường dược phẩm “vẫn được duy trì bình ổn”, không có hiện tượng đầu cơ tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao.

Tuy nhiên, theo bà Lan, điểm tồn tại, hạn chế là các cơ sở sản xuất thuốc chủ yếu tập trung đầu tư cho việc sản xuất là thuốc generic với công nghệ bào chế cơ bản. Quy mô doanh nghiệp dược của Việt Nam có tính phân tán rất cao nhưng tiềm lực tài chính lại nhỏ. Sản xuất thuốc trong nước chưa có tính cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

“Tại một số thời điểm, một số nơi còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số thuốc hiếm” - bà Lan thừa nhận.

Về giải pháp, Bộ trưởng Y tế cho biết tới đây sẽ bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quản lý mỹ phẩm, triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển ngành dược, công nghiệp dược, dược liệu sản xuất, cung ứng vaccine…

Bộ Y tế cũng tập trung cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời tăng cường thanh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược mỹ phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.