ĐBQH: ‘Quy định theo pháp luật liên quan thì không rõ là pháp luật nào?’

(PLO)- Đại biểu thắc mắc việc quy định xác định giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật khác liên quan. Vậy pháp luật khác có liên quan là pháp luật nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia.

Góp ý cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đại biểu (ĐB) Nguyễn Trí Thức (đoàn TP.HCM) đánh giá chủ trương liên doanh liên kết trong y tế là rất đúng đắn, giúp ngành y tế trang bị các trang bị hiện đại phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho hay trong thực tế đang có vướng mắc trong quản lý sử dụng tài sản công khiến hầu hết các cơ sở khó triển khai đề án, dự án liên doanh liên kết.

liên doanh liên kết.jpg
ĐB Quốc hội Nguyễn Trí Thức. Ảnh: QH

Cụ thể ở Khoản 1, Điều 58 không quy định dùng tài sản là quyền sử dụng đất để liên doanh liên kết. Điều này làm các cơ sở y tế gặp khó khăn trong làm các đề án liên doanh liên kết để đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng phục vụ người bệnh.

“Trong khi ngân sách nhà nước còn thiếu, tôi đề nghị cần cho phép đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản như quyền sử dụng đất để liên doanh liên kết trong các đề án liên doanh liên kết của ngành y tế để đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng phục vụ người bệnh” - ông Thức đề nghị.

Bên cạnh đó, ĐB đoàn TP.HCM cũng nêu một quy định chưa hợp lý tại điểm c Khoản 3 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể, đối với tài sản là thương hiệu của sự nghiệp công lập thì xác định giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết được thực hiện theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Theo ĐB, trên thực tế việc này rất khó thực hiện. “Vì giá trị thương hiệu sẽ rất khác so với các phương pháp tính khác. Bên cạnh đó lại quy định theo pháp luật liên quan thì không rõ là pháp luật nào? Như vậy trường hợp phương pháp xác định giá trị thương hiệu khác sẽ căn cứ vào giá trị nào để liên doanh liên kết, từ đó dẫn đến không minh bạch trong xác định giá trị thương hiệu” - ông Thức ý kiến.

Chưa kể, giá trị thương hiệu liên quan đến uy tín, chuyên môn, bác sĩ, kinh nghiệm lâu năm… nên rất khó xác định giá trị thương hiệu của một bệnh viện nào đó để tính vào giá trị liên doanh liên kết.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị luật cần quy định rõ trường hợp nào được xác định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, trường hợp nào xác định theo pháp luật sở hữu trí tuệ; không nên quy định nhiều hình thức và chung chung như hiện nay, không cơ sở nào áp dụng được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.