200 đại biểu hội ngộ trước giờ xuất bến thăm biển đảo Tây Nam

(PLO)- Vùng 5 Hải quân tổ chức hải trình đưa hơn 200 đại biểu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại năm đảo trên vùng biển Tây Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức chương trình gặp mặt các đoàn đại biểu đi thăm, chúc Tết các lực lượng và nhân dân trên các đảo Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Lương Hào, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, đã trực tiếp phổ biến kế hoạch hành quân, các quy định an toàn hàng hải và chế độ tiêu chuẩn đi biển để đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho hơn 200 đại biểu trong suốt hải trình.

vùng 5 hải quân.jpg
Đại tá Phạm Lương Hào, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: TT

Theo đó, đoàn tổ chức hành trình bằng hai tàu vận tải đa năng, khởi hành tối ngày 9-1, đến thăm năm đảo gồm Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, trong thời gian dự kiến là sáu ngày với hơn 365 hải lý, tương đương hơn 650 km.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tổ đại biểu đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi chuyến công tác đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng Bộ Tư lệnh Vùng 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật nghiêm minh, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Theo ông Tuấn, năm qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua gian khổ, kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

"Vùng 5 Hải quân cũng tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân", ông Tuấn nói.

vùng 5 hải quân 1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TT

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu và khẳng định cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 sẽ làm hết sức mình để đưa đoàn đến nơi, về đến chốn an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Thành, chuyến đi lần này về thuận lợi là cơ bản, song cũng gặp một số khó khăn nhất định như thời tiết dự báo có sóng gió to... Song, bằng mọi khả năng cao nhất có thể, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ phục vụ hết mình để đảm bảo cho chuyến công tác thành công tốt đẹp.

"Chúng tôi mong rằng thông qua hành trình lần này, các đại biểu sẽ hiểu sâu hơn về đời sống kinh tế - xã hội, điều kiện học tập, sinh hoạt, công tác và không khí chuẩn bị vui Tết, đón xuân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển Tây Nam. Qua đó, cảm thông, đồng hành và sẻ chia nhiều hơn nữa với những cống hiến, hi sinh thầm lặng của người lính biển và nhân dân trên đảo", Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành chia sẻ.

vùng 5 hải quân 0.jpg
Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: TT

Vùng 5 Hải quân được thành lập ngày 26-10-1975 với tên gọi là Vùng 5 Duyên hải; tháng 10-1978 được đổi tên thành Vùng 5 Hải quân.

Từ tháng 1-2011, đơn vị được nâng cấp lên Bộ Tư lệnh Vùng 5 như hiện nay.

Hiện nay, Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển có diện tích khoảng 105.000 km2, giáp ranh với ba nước: Thái Lan, Campuchia và Malaysia, với hơn 150 hòn đảo, trong đó có 46 đảo có người dân sinh sống; chiều dài bờ biển khoảng 450km, tính từ cửa sông Gành Hào (tỉnh Cà Mau) tới phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.