Bộ Chính trị yêu cầu sớm tham mưu thay thế Quy định 213 về đảng viên nơi cư trú

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.

Kết luận nêu rõ tại phiên họp ngày 30-12-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý IV-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định quý I-2026 là đợt cao điểm đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp. Đây là nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu sớm tham mưu thay thế Quy định 213 về đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn. Các đơn vị tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với Nghị quyết Đại hội XIV. Các cấp ủy viên được phân công phụ trách tổ chức đảng phải trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong phong trào "bình dân học vụ số" tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt; rà soát, rút ngắn và triển khai toàn bộ thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm hiệu quả, hoàn thành trước ngày 16-02-2026.

Đáng chú ý, cơ quan này được giao tham mưu ban hành Quy định mới thay thế Quy định 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp tài liệu, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo để bảo đảm tinh gọn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn quản lý đảng phí, làm sạch dữ liệu đảng viên và hoàn thiện phần mềm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên; tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu nghiên cứu tham mưu sửa đổi Quy định 169 năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.