2 vợ chồng bị bắt vì mượn tiền 'nộp' cho nhóm lừa đảo ở nước ngoài

(PLO)- Với mong muốn nhận 850.000 USD của người bạn ở nước ngoài, đôi vợ chồng vay gần 16 tỉ đồng nộp phí nhưng sau đó biết bị lừa, không có khả năng trả nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi, quận Thanh Khê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Hùng. Ảnh: H.H

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Hùng. Ảnh: H.H

Theo điều tra, vợ chồng Nhạn, Hùng có quan hệ thân thiết với bà H.T.K.N (55 tuổi, ngụ Liên Chiểu). Đầu năm 2022, vợ chồng Hùng nói với vợ chồng bà N là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận 850.000 USD và muốn vay tiền bà N.

Tin tưởng, từ ngày 15-3-2022 đến 17-5-2023, bà N cho vợ chồng Hùng mượn tổng cộng gần 16 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó bà N phát hiện sự việc không đúng như vợ chồng Hùng nói và cũng không lấy lại được tiền nên làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Khai với công an, Nhạn cho biết, năm 2008, Nhạn có tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp và quen người đàn ông tên Mark. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Năm 2021, Mark liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ và Nhạn chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin.

Cuối năm 2021, bà Nhạn kể về khó khăn của công ty mình, Mark ngỏ ý giúp đỡ 850.000 USD để vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam nên hướng dẫn Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ.

Sau đó, Sidy chủ động liên hệ với Nhạn qua mạng xã hội để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Để nhận 850.000 USD, vợ chồng Nhạn phải vay gần 16 tỉ đồng lo các khoản chi phí. Tuy nhiên, sau khi đóng các khoản phí thì không nhận được khoản tiền trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.