2 thanh niên giả cảnh sát cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông

(PLO)- Trong lúc giả cảnh sát để cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, hai thanh niên bị cảnh sát thật khống chế, bắt quả tang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục xác minh và phối hợp Công an xã Bình An, Công an thị trấn Chợ Lầu để xác định bị hại, đấu tranh làm rõ vụ giả cảnh sát cưỡng đoạt tài sản.

giả cảnh sát
2 thanh niên giả cảnh sát: Nguyễn Phạm Hoàng Dương (trái) và Nguyễn Thuận Qúy.

Chiều 1-6-2025, Nguyễn Phạm Hoàng Dương (16 tuổi) mặc trang phục Cảnh sát cơ động mang theo còng số 8, dùng xe máy chở theo Nguyễn Thuận Quý (19 tuổi cùng ngụ Lương Sơn, Bắc Bình) mặc đồ dân quân tự vệ di chuyển trên Quốc lộ 28B.

Khi đến khu vực thôn Tân Hòa (xã Sông Bình), phát hiện 1 nữ sinh chạy xe máy chở theo 2 cháu nhỏ nên hai người này chặn xe nhưng nữ sinh tiếp tục di chuyển về quán của mẹ cách đó khoảng 100m. Lúc này cả hai tăng tốc đuổi theo.

Khi đến quán, Dương giới thiệu là cán bộ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận mới được điều động về nhận nhiệm vụ tại khu vực, đồng thời yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Tuy nhiên khi nghe chủ quán nói sẽ gọi Công an xã đến thì cả hai “cảnh sát” vội vã lên xe rời đi.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện anh PVQ (17 tuổi, trú xã Sông Bình) đang điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 28B, hướng từ Lương Sơn về nhà tại xã Sông Bình, hai “cảnh sát” này liền áp sát chặn xe. Lúc này, Dương thông báo anh Q đã vi phạm luật giao thông do không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu đưa người cùng xe về nhà của anh Q để làm việc.

gia-canh-sat (1).jpg
Thanh niên giả cảnh sát cơ động đang làm việc với cảnh sát thật.

Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận đã đặt mua trang phục Cảnh sát cơ động, còng tay số 8 thông qua mạng xã hội Facebook; trang phục dân quân tự vệ do Dương đã từng học dân quân nên có được.

Về đến nơi, 2 thanh niên giả cảnh sát yêu cầu gia đình phải đưa 2 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm và không tịch thu phương tiện. Sau đó, gia đình anh Q xin giảm số tiền xuống còn 1 triệu đồng và được Dương đồng ý. Tuy nhiên, chưa nhận được tiền thì cả 2 đã bị Công an xã Sông Bình đến khống chế, bắt giữ.

Dương thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi chặn xe để cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,1 triệu đồng tại xã Bình An và thị trấn Chợ Lầu. Cả 3 lần này đều được người bạn tên Bụp (chưa rõ nhân thân) hỗ trợ thực hiện. Riêng Nguyễn Thuận Quý thì đây là lần đầu tiên được Dương rủ thực hiện hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.