2 người nhập viện cấp cứu sau khi tham gia giải chạy marathon ở Quảng Bình

(PLO)- Sau khi tham gia giải chạy marathon tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), đã có hai vận động viên phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng yếu sức, mệt, khó thở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, ông Lê Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, xác nhận việc hai vận động viên phải nhập viện cấp cứu sau khi tham gia giải chạy “Quang Binh International Marathon 2024” vừa được tổ chức tại TP Đồng Hới.

2 người nhập viện cấp cứu sau khi tham gia giải chạy marathon ở Quảng Bình
Giải chạy marathon được tổ chức tại TP Đồng Hới thu hút khoảng 3.000 VĐV tham gia. Ảnh: BTC

“Hai vận động viên này tên TTH và VNA, ngay khi vừa về vạch đích đã có triệu chứng yếu sức, mệt, khó thở. Sau đó, đội ngũ y tế đã chuyển hai vận động viên này đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu”, ông Tuân nói.

Theo bác sĩ Lê Thanh Dưỡng, Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, hai vận động viên này đến bệnh viện trong tình trạng bị sốc nhiệt, có hội chứng tiêu cơ vân, thiếu dịch gây suy thận cấp.

"Sau khi bù dịch tích cực, hiện tại bệnh nhân đang đã tỉnh táo, đi lại ăn uống được nhưng vẫn còn tiêu cơ. Việc suy thận cấp đang cải thiện tốt. Hiện hai bệnh nhân vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị" bác sĩ Lê Thanh Dưỡng cho biết.

2-nguoi-nhap-vien-sau-khi-tham-gia-giai-chay-marathon-o-Quang-Binh.jpg
Sau khi tham gia giải chạy marathon, đã có hai vận động viên phải cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Ảnh: B.T

Ngày 28-7, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình diễn ra giải chạy “Quang Binh International Marathon 2024” với sự tham gia của khoảng 3.000 vận động viên, tranh đua ở các cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Đối với những người tham gia vận động thể thao, đặc biệt là các giải chạy marathon, ban đầu cần tầm soát bệnh nền trước khi tham gia. Những bệnh nhân có triệu trứng rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, suy tim chưa được kiểm soát tốt có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các vận động viên cần luyện tập thường xuyên, tăng dần. Việc vượt quá sức chạy, cơ thể không thể dung nạp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, trong quá trình chạy cần khởi động, cung cấp nước điện giải đầy đủ, bác sĩ Lê Thanh Dưỡng, Khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.