Hơn 3.000 runner trong nước và quốc tế đăng ký giải marathon tại Quảng Bình

(PLO)-Trong hơn 3.000 vận động viên đăng ký tham gia giải marathon tại Quảng Bình, có nhiều runner quốc tế đến từ các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-7, tại buổi họp báo định kỳ tháng 7 của UBND tỉnh, ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Bình cho biết, đã có hơn 3.000 VĐV đăng ký tham gia Giải chạy “Quang Binh International Marathon 2024” sắp tới được tổ chức tại TP Đồng Hới.

Cụ thể, giải marathon tại Quảng Bình sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 28-7, tại trung tâm thành phố Đồng Hới với bốn cự ly gồm: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Hơn 3.000 runner trong nước và quốc tế đăng ký giải marathon tại Quảng Bình
Hơn 3.000 runner trong nước và quốc tế đăng ký giải marathon tại Quảng Bình.

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 3.000 vận động viên đăng ký tham gia đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước và quốc tế như các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore,Thái Lan…

Theo ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, Giải chạy sẽ mang đến cho các vận động viên nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi đường chạy nằm dọc bờ biển tuyệt đẹp, kết hợp với khám phá các di sản thiên nhiên, các điểm du lịch nổi tiếng như: Tượng đài mẹ Suốt, Quảng Bình Quan, Thành cổ Đồng Hới, Nhà thờ Tam Toà, sông Nhật Lệ.

Song song với đó là cơ hội để các vận động viên cùng gia đình và bạn bè trải nghiệm xu hướng du lịch thể thao cũng như tận hưởng các ẩm thực đặc sắc của tỉnh Quảng Bình.

Giải chạy “Quang Binh International Marathon 2024” là sự kiện tổ chức nằm trong các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 – 15-7-2024) và 35 năm Ngày Quảng Bình tái lập tỉnh (1-7-1989 – 1-7-2024).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.