2 ngày tổng kiểm soát giao thông, xử phạt hơn 14 tỉ đồng

(PLO)- Trong hai ngày đầu tiên triển khai kế hoạch tổng kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 17-5, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong ngày thứ hai thực hiện tổng kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã dừng kiểm soát hơn 60.000 phương tiện; lập biên bản hơn 13.800 trường hợp.

Trong số trên có 497 xe khách, 95 xe container, 1.777 xe tải, 1.056 xe con, 9.811 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý… Lực lượng CSGT đã tước 737 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền gần 8,4 tỉ đồng.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một tài xế trong đợt tổng kiểm soát giao thông đường bộ. Ảnh: VH

Đáng chú ý, đã có 783 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 14 trường hợp vi phạm ma túy, 1.106 vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 1.725 trường hợp không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa.

Như vậy, trong hai ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, lực lượng CSGT cả nước đã dừng tổng cộng hơn 130.000 phương tiện, xử lý hơn 22.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Từ nay cho tới ngày 14-6, thực hiện tổng kiểm soát nêu trên, CSGT các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn…

Kế hoạch cũng hướng tới việc kiểm soát trên các tuyến đường bộ cao tốc và quốc lộ 1. Còn đối với các tuyến đường khác, căn cứ tình hình thực tế, giám đốc Công an tỉnh, TP có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp.

Đặc biệt, CSGT sẽ sử dụng các loại camera (gồm: Gắn trên ô tô, mini, cầm tay) để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác, các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.