2 cán bộ sở Nội vụ Gia Lai bỏ nhiệm sở không lý do

(PLO)- Đó là hai công chức thuộc Sở nội vụ và một người ở Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku, trong đó có người đang vướng chuyện nợ nần.
Ngày 23-2, theo nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Sở này đã 5 lần phát thông báo đề nghị công chức Hồ Quang Th., chuyên viên Văn phòng, đến cơ quan trình diện song vẫn chưa nhận được phản hồi.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Theo đó, từ 12-2017 đến nay, người dân phố Núi Pleiku râm ran về việc Sở Nội vụ Gia Lai có cán bộ ôm nợ bỏ trốn. Xác nhận nguồn tin này, một cán bộ ở đây cho biết khoảng thời gian trên, lâu lâu lại có một số người đến tìm ông Thi để đòi nợ.

Ngoài ra, nhiều giấy báo nợ của các ngân hàng cũng tới tấp gửi đến Sở Nội vụ. "Hiện đã là thông báo lần thứ 5 rồi, Sở sẽ tiến hành họp xử lý trong thời gian ngắn nhất" - cán bộ Sở Nội vụ nói.

Một trường hợp khác, nữ công chức Trần Thị Bích H., chuyên viên phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Gia Lai cũng nghỉ việc và không rõ ở đâu gần 1 tháng nay.
Theo nguồn tin từ Sở Nội vụ, bà H. xin nghỉ làm đi chữa bệnh ở Hà Nội từ ngày 29-1-2028 nhưng giờ vẫn chưa đến cơ quan làm việc.
Cán bộ Ban thi đua khen thưởng đã nhiều lần gọi điện thoại cho bà nhưng máy luôn trong tình trạng bị khóa. Vào ngày 26-2 tới, Sở sẽ ra thông báo thi hành quyết định kỷ luật gửi đến gia đình bà và các nơi liên quan. “Sau 3 lần thông báo thì cơ quan sẽ họp hội đồng kỷ luật, rồi thông báo kỷ luật và mời thêm 3 lần nữa mà bà vẫn không đến thì sẽ buộc thôi việc", một cán bộ cho biết.
Cũng liên quan đến việc bỏ nhiệm sở không lý do, bà Nguyễn Thị Việt H., cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku dù có đơn xin nghỉ việc nhưng không đến cơ quan trình bày nguyên nhân. Cục Thi hành án dân sự Gia Lai cho biết bà đã nghỉ việc hơn nửa tháng nay.

Cục đã phát thông báo đề nghị Chi cục báo cáo toàn bộ công tác bàn giao tiền và tài sản thuộc trách nhiệm đối với cơ quan tính đến thời điểm có đơn xin nghỉ việc.

Theo nguồn tin từ Cục này, bà H. bị đồn có vay nợ bên ngoài, nghỉ việc đúng vào thời điểm xét nâng bậc lương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.