17 người bị đưa về phường trong vụ ẩu đả tại Cảng An Thới Phú Quốc

(PLO)- Công an Kiên Giang cho biết tình hình ở khu vực cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết liên quan vụ gây rối trật tự tại Cảng An Thới (TP Phú Quốc), công an đã mời 17 người có liên quan để điều tra xử lý.

Công an Kiên Giang cho biết hiện tại, tình hình ở khu vực ở cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định. Ảnh: TUẤN THY
Công an Kiên Giang cho biết hiện tại, tình hình ở khu vực ở cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định. Ảnh: TUẤN THY

Theo Công an Kiên Giang, bước đầu xác định Liên doanh Công ty CP cảng Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam.

Thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê là 952 tỉ đồng. Liên doanh này sau đó đã ủy quyền cho Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới khai thác kinh doanh Cảng biển An Thới.

Theo hợp đồng, ngày 27-4 Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ để làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển.

Khi tiếp quản thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của Công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực Cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm ba người bị thương.

Ngay sau đó, Công an TP Phú Quốc đã kịp thời có mặt và đã mời ngay 17 người có liên quan để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Hiện tại, tình hình ở khu vực ở cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định.

Như PLO thông tin, chiều 26-4, một clip lan truyền trên Facebook cho thấy có nhiều người trong trang phục bảo vệ xảy ra ẩu đả với người dân. Vụ việc được cho là xảy ra tại Cảng An Thới, TP Phú Quốc.

Nói về nguyên nhân vụ ẩu đả, một lãnh đạo phường An Thới cho biết trước đây Cảng An Thới do nhà nước quản lý, mới đây một công ty đã trúng thầu khai thác. Sau đó, đơn vị này đã thiết lập giá cho thuê mới cao hơn nhiều so với trước đó, dẫn đến người dân đã kinh doanh ở đây phản ứng.

Theo một hộ kinh doanh tại Cảng An Thới chia sẻ trước đây, những hộ kinh doanh thuê với giá 500.000 đồng/tháng.

Thế nhưng khi công ty mới trúng thầu, tiếp quản thì giá thuê tăng lên đến 60 triệu đồng/tháng. Đáng nói, phía đơn vị này còn yêu cầu các hộ kinh doanh phải đóng trước ba tháng.

Ngoài ra, Công ty còn quy định xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng/tháng; ca nô từ 5-10 triệu đồng/tháng; khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng/lượt, trong khi đó, trước đây không thu phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.