Đồng Nai:

17 bị cáo cầm đầu gây rối tại các khu công nghiệp lãnh án

(PLO) - Sau một ngày xét xử, chiều 4-12, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tuyên án đối với 17 bị cáo cầm đầu, kích động gây rối, đập phá tài sản của các công ty đóng tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch vào giữa tháng 5-2014.

Các bị cáo tại tòa.

17 bị cáo gồm: Huỳnh Hồng An (20 tuổi ngụ Đồng Nai), Lưu Văn Phụng (19 tuổi ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trường Hải (25 tuổi ngụ Nghệ An), Ngô Sỹ Toàn (19 tuổi ngụ Nghệ An), Lê Văn Phong (19 tuổi ngụ Khánh Hòa), Võ Văn Huy (23 tuổi ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trường Giang (22 tuổi ngụ Thanh Bình, Đồng Tháp), Triệu Quốc Khải (28 tuổi ngụ Hậu Giang), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Thanh Khang (25 tuổi ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trường Giang (23 tuổi ngụ Tháp Mười, Đồng Tháp), Võ Hồng Thái (32 tuổi ngụ Đồng Nai), Hồ Xuân Hương (23 tuổi ngụ Nghệ An), Phạm Minh Trung (45 tuổi ngụ Đồng Nai), Đỗ Văn Phương (26 tuổi ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thành Liêm (22 tuổi ngụ Kiên Giang) đều bị VKS huyện Nhơn Trạch truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng vào khoảng 19 giờ ngày 14-5-2014, thấy nhiều người tụ tập gây rối tại các KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam nên An đã điều khiển xe mô tô BS 60C2 19672 chở theo Phụng cầm cờ, tụ tập, dẫn đầu đoàn người hơn 100 người hò hét gây rối đập phá tài sản gây náo loạn, mất an ninh tại các KCN ở huyện Nhơn Trạch. Các bị cáo khác cũng cầm cờ dẫn đầu nhiều đoàn người, chạy xe lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự. Một số bị cáo còn đập phá tài sản của các công ty. Sau đó, các bị cáo đều bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong số 17 bị cáo có những đối tượng là giang hồ từng vào tù ra tội nhiều lần hoặc bị lực lương cơ quan chức năng xử phạt hành chính nhiều lần. Cụ thể như các bị cáo: Võ Hồng Thái có một tiền án bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Hồ Xuân Hương có một tiền sự bị Công an huyện Nhơn Trạch xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; Đỗ Văn Phương có ba tiền án đều về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Thành Liêm có một tiền án bị TAND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) xử phạt bốn năm tù về tội cướp tài sản. 

17 bị cáo bị TAND huyện Nhơn Trạch phạt mức án tù cụ thể như sau:

1. Huỳnh Hồng An (2 năm 4 tháng tù).

2. Lưu Văn Phụng (2 năm 4 tháng tù)

3. Nguyễn Trường Hải (1 năm 2 tháng tù)

4. Ngô Sỹ Toàn (1 năm 2 tháng tù)

5. Lê Văn Phong (1 năm 2 tháng tù)

6. Võ Văn Huy (1 năm 4 tháng tù)

7. Nguyễn Thanh Bình (1 năm 2 tháng tù)

8. Nguyễn Trường Giang (22 tuổi) (1 năm tù)

9. Triệu Quốc Khải (1 năm tù)

10. Nguyễn Văn Tuấn (1 năm 2 tháng tù)

11. Lê Thanh Khang (1 năm 2 tháng tù)

12. Nguyễn Trường Giang (23 tuổi) (1 năm 6 tháng tù)

13. Võ Hồng Thái (2 năm tù)

14. Hồ Xuân Hương (1 năm 6 tháng tù)

15. Đỗ Văn Phương (2 năm 4 tháng tù)

16. Nguyễn Thành Liêm (2 năm tù)

17. Phạm Minh Trung (1 năm 6 tháng tù)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.