15 năm nữa du lịch Việt Nam sẽ bằng Thái Lan

(PLO)- Nếu tốc độ tăng trưởng du lịch của Việt Nam đạt hơn 20%, trong khi Thái Lan chỉ tăng trưởng 7% thì trong 15 năm nữa du lịch Việt sẽ đuổi kịp nước bạn.

Tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, sáng 14-6, nhiều ĐBQH đã đặt câu hỏi đối với tư lệnh ngành du lịch về quy hoạch, phát triển du lịch.

Đặc biệt, ĐB Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) đã nhắc lại câu trả lời của người tiền nhiệm Hoàng Tuấn Anh tại kỳ họp QH khóa XIII "Tôi nhớ Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hỏi bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia, tôi bỏ ngỏ câu trả lời. Tôi không dám mà để nhiệm kỳ tiếp theo trả lời câu hỏi này". Là người kế nhiệm, bộ trưởng sẽ trả lời ra sao về nội dung này?”.

ĐB Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời: “Sau khi nghe phần trả lời của nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, tôi cảm thấy lo lắng và trăn trở sẽ phải trả lời thế nào. Hiện nay đến 2016, khách du lịch đến Việt Nam khoảng 10 triệu khách, trong khi Thái Lan hơn 30 triệu khách, Malaysia gần 20 triệu khách,…

Như vậy khách du lịch quốc tế đến Thái Lan và Malaysia là khoảng cách khá xa với Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam mới bằng 1/2 các nước này. Tuy nhiên trong năm 2016-2017, tốc độ tăng trưởng du lịch của Việt Nam sẽ tăng lên gần 30%”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, so sánh tương quan các tiêu chí du lịch thì về di sản du lịch Việt Nam tương đương với Thái Lan nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ của Thái Lan hơn Việt Nam.

Nhưng đổi lại về an ninh trật tự Việt Nam lại có thế mạnh. “Nhìn chung ta và Thái Lan tương đương nhau về phát triển du lịch. Với tốc độ tăng trưởng du lịch hơn 20% và Thái Lan 7% thì sau 15 năm nữa Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan” - Bộ trưởng Thiện dự báo.

Theo tư lệnh ngành du lịch, nguồn nhân lực du lịch là một trong những hạn chế của du lịch Việt Nam, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh phát triển du lịch. Ở góc độ này, chúng ta thiếu cả chất lượng và số lượng. Cụ thể, trong năm năm số buồng phòng khách sạn năm sao tăng gấp đôi nhưng tình trạng thiếu hụt nhân lực lại rất lớn. Hiện nay, Việt Nam chưa có trường ĐH nào chuyên về du lịch mà chỉ có khoa du lịch của một số trường văn hóa, kinh tế,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.