Quốc hội chưa chất vấn, Bộ trưởng đã xin nhận trách nhiệm

(PLO)- “Những vấn đề trong quản lý văn hóa, cấp phép ca khúc, ban hành văn bản… dù nói gì đi nữa cũng là sai sót và Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm”.

Lúc 15 giờ 5 chiều 13-6, phiên chất vấn tại nghị trường đối với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn tại Quốc hội sau những vụ việc như cấp phép ca khúc, ra văn bản về phát ngôn Sơn Trà của bộ này xảy ra.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: CHÂN LUẬN

Tuy chưa có đại biểu nào chất vấn nhưng ngay trong ba phút được dành cho để phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Du lịch… dù do nguyên nhân và vì lý do gì thì cũng là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của ngành. Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu với những sự việc vừa qua”.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã cảm ơn đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đã quan tâm, đồng hành để Bộ VH-TT&DL luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Đề cập đến thành tích của Bộ VH-TT&DL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, văn nghệ sĩ… cả nước đã nỗ lực và đạt được một số kết quả.

Cụ thể theo Bộ trưởng, những kết quả đó thuộc lĩnh vực công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa có chuyển biến. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội, các hoạt động văn học nghệ thuật, tuyên truyền cổ động đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đóng góp vào thành công những sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của đất nước.

Thể thao đã có HCV Olympic, khách du lịch quốc tế năm 2016 tăng 27% và những tháng đầu năm đã có hơn năm triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

“Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được kỳ vọng, mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước”. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận và đề cập đến những sự việc tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Du lịch như đã đề cập trên.

Kết thúc bài phát biểu ngắn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Chúng tôi đã tập trung quyết liệt để khắc phục những hạn chế; đổi mới tư duy và phương pháp quản lý, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và phương pháp điều hành của công chức thực thi công vụ để công tác quản lý nhà nước của ngành ngày càng hiệu quả hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.