14 người chết do tai nạn trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

(PLO)- Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Cục CSGT cho hay trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người.

So với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022 giảm hai vụ, giảm một người chết, tăng năm người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết ở Bình Thuận hôm 19-1. Ảnh: PĐ

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết ở Bình Thuận hôm 19-1. Ảnh: PĐ

Cục CSGT cũng thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải biển số 60C-447.52 và mô tô biển số 86B5-169.98 tại quốc lộ 55, thuộc thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, vào 19-1. Vụ tai nạn đã làm ba người chết.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu xác định là do người điều khiển ô tô 60C-447.52 đi không đúng phần đường quy định, gây tai nạn giao thông. Tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cùng đó, qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trên tuyến đường bộ, CSGT và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4.673 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 11 tỉ đồng. Đặc biệt, CSGT đã xử lý 1.392 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.091 trường hợp vi phạm so với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022 (tăng 362,4%).

Cũng theo Cục CSGT, tình hình giao thông tại một số địa phương và một số tuyến đường trọng điểm trong ngày đầu nghỉ Tết được ghi nhận ổn định.

Tại Hà Nội và khu vực giáp ranh, từ 9 giờ ngày 19-1, do người dân về quê nghỉ tết nên lưu lượng phương tiện trên tuyến vành đai 3, quốc lộ 1A khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội tăng cao đột biến cùng với tình trạng họp chợ hoa trên tuyến tạo ra một số điểm nóng như Pháp Vân-Ngọc Hồi-Giải Phòng, chợ Lịm (Phú Xuyên), ngã ba ga Thường Tín.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: TTXVN
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: TTXVN

Các tuyến cao tốc, quốc lộ khác khu vực Hà Nội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, tình hình trật tự, an toàn giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Các tổ công tác của Cục CSGT đã làm việc và kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai của các đơn vị trọng điểm trên tuyến cửa ngõ, yêu cầu triển khai 100% quân số, khép kín địa bàn, bám sát phương án phân luồng của Cục.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội và trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, quốc lộ 1A trở lại bình thường, ổn định.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây cơ bản ổn định. Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên toàn tuyến.

Các tổ của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT đã tăng cường tuần lưu trên tuyến, phối hợp với Phòng CSGT Công an các địa phương điều tiết, phân luồng không để xảy ra ùn tắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.