132 tỉ đồng chưa đến tay nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Không chậm đâu!'

(PLO)- Việc phân bổ 132 tỉ đồng tiền huy động hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội cần được rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (đoàn Cần Thơ), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay: Sau vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, các cấp của TP Hà Nội đã huy động nguồn lực tập trung cứu trợ. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cũng nhận được khoản hỗ trợ của các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

“Sau khi xảy ra sự cố thì việc hỗ trợ tức thời, giải quyết các vấn đề trước mắt cho người dân được mặt trận phường, quận trực tiếp trao cho thông qua hỏi thăm gia đình có người tử vong và hỗ trợ 5-6 triệu đồng, gia đình có người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng” - bà Ánh thông tin.

Theo bà Ánh, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã báo cáo Thành ủy Hà Nội về phương án hỗ trợ tổng thể được lấy từ những nguồn lực huy động được.

“Việc này cần có thời gian, lên phương án cũng như phân loại các nhóm đối tượng… để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Chẳng hạn, người thiếu nhà thì bố trí nhà ở đâu, họ mua nhà hay về quê làm nhà...” - bà Ánh cho biết.

mttq-anh-thumb.jpg
Bà Trương Thị Ngọc Ánh (đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh: QH

Bà Ánh khẳng định hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ TP Hà Nội là những hỗ trợ lớn, căn bản, lâu dài để những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy sớm được ổn định cuộc sống. Sự hỗ trợ lâu dài thì cần có thời gian và phương án phù hợp.

Trước các ý kiến cho rằng việc phân bổ 132 tỉ đồng mà người dân đóng góp để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy đang bị chậm, bà Ánh nói do cần rà soát lại danh sách những người bị ảnh hưởng.

"Sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10. Ủy ban MTTQ Hà Nội cùng các ngành chức năng quận Thanh Xuân sẽ rà soát kỹ, phân loại các nhóm… nên thời gian một tháng không phải là lâu” - bà Ánh nói và cho hay đầu tháng 11 này, Hà Nội sẽ bắt đầu hỗ trợ các gia đình nạn nhân để đến cuối năm họ có cuộc sống ổn định hơn.

Cũng liên quan vấn đề này, Ban Vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân vừa công khai số tiền ủng hộ hơn 132 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini nói trên. Đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận quản lý, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Lý giải về việc chi trả tiền hỗ trợ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết quá trình lên danh sách và phân bổ tiền hỗ trợ còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là do các cơ quan cần xác định rõ thân nhân, người thừa kế, người giám hộ của các nạn nhân không may tử vong. Việc này cần làm cẩn trọng, có giấy tờ, hồ sơ xác minh đầy đủ.

Về lộ trình, đến nay, MTTQ quận Thanh Xuân đang lên phương án để xin ý kiến các ban ngành của TP. Sau khi có báo cáo của quận, các đơn vị liên quan sẽ báo cáo TP về việc phân bổ số tiền, danh sách và mức hỗ trợ sẽ được công khai.

Trước đó vào sáng 22-9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Tổng kinh phí dự kiến dành cho hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy là 9,26 tỉ đồng với bảy đối tượng liên quan. Số kinh phí này được lấy từ ngân sách TP và ngân sách quận Thanh Xuân.

Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu/người, hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu/người (bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ…)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.