12 người từ Hà Nam vào Lâm Đồng cho vay lãi nặng

(PLO)- Người vay chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ như sổ hộ khẩu, CCCD… sẽ có người đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa bắt giữ chín người trong nhóm 12 người để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Những người này gồm Vũ Văn Ninh, Phan Hữu Vương, Vũ Văn Trọng, Nguyễn Văn Thông, Vũ Quang Điệp, Trần Đình Khải, Đỗ Đại Thành, Vũ Mạnh Thắng, Đỗ Văn Hải (tuổi từ 24 đến 32, cùng quê Hà Nam; hiện tạm trú phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Nhóm "tín dụng đen" từ tỉnh Hà Nam vào tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: LÊ TIẾN

Nhóm "tín dụng đen" từ tỉnh Hà Nam vào tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: LÊ TIẾN

Trước đó, ngày 12-8, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Đà Lạt đột kích vào phòng B209, chung cư Mạc Đĩnh Chi và số nhà 89/25 đường Đồng Tâm (cùng thuộc phường 4, TP Đà Lạt).

Tại đây lực lượng công an phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân liên quan đến hoạt động cho vay của 12 người trong nhóm cho vay lãi nặng.

12 người thuê nhà ở phường 4, TP Đà Lạt để hoạt động. Ảnh: LÊ TIẾN

12 người thuê nhà ở phường 4, TP Đà Lạt để hoạt động. Ảnh: LÊ TIẾN

Theo điều tra, từ tháng 3-2022, nhóm này từ các tỉnh khác vào Lâm Đồng rồi tiếp cận hàng ngàn người bằng hình thức sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân, mời chào cho vay tiền.

Thủ tục cho vay của nhóm này rất đơn giản. Người vay chỉ cần cung cấp hình ảnh CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, sau đó sẽ có “đàn em” đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chủ mưu của đường dây cho vay lãi nặng. Ảnh: LÊ TIẾN

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chủ mưu của đường dây cho vay lãi nặng. Ảnh: LÊ TIẾN

Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, nhóm “tín dụng đen” này đưa ra các điều kiện cho người vay chọn trả góp cả gốc và lãi hàng ngày hoặc trả lãi hàng ngày theo hình thức trực tiếp/chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi người vay sập bẫy, nhóm này thu thêm 10% phí dịch vụ. Khi “con nợ” không thể trả được nợ cũ thì nhóm này tiếp tục cho vay khoản mới để trả khoản nợ cũ. Nhiều người dân đã phải mất nhà hoặc phải trốn khỏi địa phương vì không kiểm soát được nợ.

Đến thời điểm bị khởi tố, bắt giữ, lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay với lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.

Hàng chục người dân ở tỉnh Lâm Đồng vướng vào đường dây "tín dụng đen". Ảnh: LÊ TIẾN

Hàng chục người dân ở tỉnh Lâm Đồng vướng vào đường dây "tín dụng đen". Ảnh: LÊ TIẾN

Đại tá Trương Minh Đương cho biết đến thời điểm hiện tại, Công an Lâm Đồng đã làm rõ được khoảng 40 người vay của nhóm trên với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định được kẻ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý hoạt động của những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.