11 cây gỗ pơ mu bị đốn hạ trong rừng ở huyện Krông Bông

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị công ty lâm nghiệp phải xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra vụ phá rừng pơ mu trái phép trên địa bàn.

Ngày 2-3, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để xảy ra khai thác gỗ trái phép gỗ pơ mu trên lâm phần được giao quản lý.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đến UBND tỉnh về vụ phá rừng Pơ mu trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (xã Yang Mao).

Hiện trường vụ phá rừng pơ mu. Ảnh T.HÙNG

Theo đó, từ ngày 22 đến ngày 24-2, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông chủ trì, phối hợp với UBND xã Yang Mao và Công ty TNHH MTV LN Krông Bông tổ chức kiểm tra tại các lô 12, 16, 19, 21 khoảnh 3, tiểu khu 1219 lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý thuộc địa giới hành chính xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

Qua kiểm tra phát hiện 11 cây gỗ Pơ mu (nhóm IIa) bị khai thác trái pháp luật. Trong đó bảy cây gỗ pơ Mu mới bị khai thác, bốn cây khô, ngã đổ. Tại hiện trường, một số cây phần thân cây đã lấy đi chỉ còn lại cành, ngọn.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ phá rừng. Ảnh: T.HÙNG

Lực lượng chức năng xác nhận ban đầu có tổng khối lượng gỗ còn lại hiện là 7,851 m3. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã cử người canh giữ, lập biên bản vụ việc để báo cáo cấp trên.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông tiếp tục kiểm tra, xác minh, mở rộng hiện trường rà soát toàn bộ khu vực xảy ra vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm huyện Krông Bông khẩn trương truy bắt các đối tượng khai thác gỗ Pơ mu trái phép tại tiểu khu 121, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.