1 trưởng phòng GD&ĐT miền núi bị cảnh cáo vì tuyển 43 HS sai tiêu chí

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa vừa công bố các hình thức kỷ luật đối với 5 cá nhân và một tập thể ở huyện Quan Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều (6-2), một nguồn tin cho biết, UBKT Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm Đảng viên, tổ chức Đảng và công bố các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể có sai phạm trong quá trình tuyển sinh lớp 6 xảy ra ở Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa năm học 2022-2023.

Theo đó, ông Lê Đức Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa, năm học 2022-2023 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; ông Lò Đức Liêm, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa; ông Trịnh Đình Hưng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa (Phó Chủ tịch hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa); ông Vũ Văn Quế, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa cùng nhận bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa nơi xảy ra vụ tuyển sinh sai tiêu chí. Ảnh: CTV

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa nơi xảy ra vụ tuyển sinh sai tiêu chí. Ảnh: CTV

Ngoài xử lý các các nhân liên quan trong quá trình tuyển sinh sai tiêu chí, Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa cũng bị kỷ luật khiển trách.

Ngay sau khi UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định, huyện Quan Hóa cũng đã có các quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cá nhân, tập thể có sai phạm.

Trước đó, UBND huyện Quan Hóa đã có báo cáo kết quả xác minh liên quan đến quá trình tuyển sinh tuyển sinh lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa năm học 2022-2023.

Trưởng phòng GD&ĐT Quan Hóa Lê Đức Hiếu đã ban hành kế hoạch tuyển sinh là không đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản và thẩm quyền theo quy định.

Kết quả xác minh nêu rõ, tổng số HS trúng tuyển vào trường là 60 em, trong đó có 17/60 HS được tuyển đúng tiêu chí, còn lại có tới 43/60 em được tuyển sai tiêu chí theo quy định.

Sau khi xảy ra sự việc, những HS lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển đảm bảo theo đúng quy định. Ảnh: CTV

Sau khi xảy ra sự việc, những HS lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển đảm bảo theo đúng quy định. Ảnh: CTV

Sau quá trình xác minh, lãnh đạo huyện Quan Hóa đã chỉ đạo việc xử lý, bố trí cho 43 HS được tuyển không đúng quy định học tập tại các trường THCS thuộc xã, thị trấn nơi cư trú trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung đối với những HS lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển đảm bảo theo đúng quy định…

Sau khi nhận được báo cáo về sự việc, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có ý kiến giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.