1 lao động người Việt ở Đài Loan bị đồng hương sát hại

(PLO)- Nạn nhân bị đồng hương bắt cóc, tống tiền gia đình và sau đó bị sát hại tại Đài Loan (Trung Quốc).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, trả lời PLO, Bộ Ngoại giao xác nhận về vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc).

“Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại. Phía cảnh sát Đài Loan cho biết năm nghi can người Việt đã bị bắt giữ ngày 11-4 để phục vụ điều tra.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin nhân thân những đối tượng liên quan, có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, theo đúng quy định của pháp luật sở tại" - Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Hình ảnh cảnh sát ập vào bắt giữ các nghi phạm đã sát hại anh H. của đài TVBS Đài Loan
Hình ảnh cảnh sát ập vào bắt giữ các nghi phạm đã sát hại anh H của đài TVBS Đài Loan. Ảnh chụp màn hình từ clip đài TVBS

Theo thông tin của PLO, nạn nhân là người trú tại tỉnh Hải Dương.

Về việc này, ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND Phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh thân nhân của người này để gia đình đưa thi thể về nước. Theo ông Bắc, nạn nhân là anh Vũ Văn H, 24 tuổi, sang Đài Loan lao động từ năm 2023.

Về sự việc, ông Bắc cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ gia đình làm thủ tục.

Trước đó, trong ngày 14 và 15-4, trên mạng xã hội lan truyền clip của đài TVBS (Đài Loan) ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh H.

Cũng theo nội dung clip được dịch lại, nạn nhân là H, người Việt Nam. Sau khi sang Đài Loan, nạn nhân quen biết với một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn thông qua mạng xã hội, người này có bạn trai họ Lê.

Người họ Lê đã cùng hai đồng hương người Việt Nam và một người Đài Loan họ Hứa thực hiện hành vi phạm tội.

Đầu tháng 3-2024, người phụ nữ họ Nguyễn đã mời anh H đi chơi từ TP Đào Viên đến Vân Lâm, sau đó nhóm nghi phạm này bắt cóc anh H đưa về Cống Liêu (đều thuộc Đài Loan).

Qua mạng xã hội, nhóm nghi phạm đã gọi điện cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc khoảng 25 vạn Đài tệ (khoảng 200 triệu đồng). Lấy được tiền từ gia đình nạn nhân, nhóm nghi phạm không thả anh H mà đưa anh này ra nhà nghỉ rồi nhốt tại đây để đòi thêm tiền chuộc.

mot-lao-dong-nguoi-viet-o-dai-loan-bi-bat-coc-tong-tien-va-sat-hai-1.jpg
Cảnh sát đào vườn mía tìm thi thể. Ảnh chụp màn hình từ clip đài TVBS

Sợ nạn nhân kêu cứu, nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi khiến anh H tử vong vào ngày 13-3. Sau đó, nhóm này đã đưa thi thể của anh chôn tại vườn mía.

Đến ngày 10-4, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan. Một ngày sau đó, các nghi phạm đã chỉ chỗ chôn lấp thi thể anh H để nhà chức trách khai quật.

Cũng theo thông tin từ đài này, chính quyền Đài Loan đã bắt giữ tổng cộng năm nghi phạm gồm bốn người Việt Nam và một người Đài Loan, các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.