Động đất ở Đài Loan: Đã 3 ngày, nỗ lực giải cứu còn nhiều khó khăn

(PLO)- Tình trạng mưa làm tăng nguy cơ xảy ra lở đất và lở đá, gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ người dân còn mắc kẹt sau trận động đất hôm 3-4 ở Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng cứu hộ ở Đài Loan ngày 5-4 vẫn đang tiếp tục nỗ lực cứu hộ những người dân còn mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển hòn đảo ngày 3-4 vừa qua.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi đối mặt nguy cơ xảy ra thêm nhiều trận sạt lở đất đá, theo hãng tin Reuters.

động đất
Lực lượng cứu hộ Đài Loan khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại Công viên Quốc gia Taroko sau trận động đất hôm 3-4. Ảnh: AFP

“Mưa làm tăng nguy cơ lở đá và lở đất. Đó hiện là thách thức lớn nhất. Những yếu tố này không thể đoán trước được, đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể xác định được sẽ triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trong cụ thể bao nhiêu ngày" - ông Tô Vũ Minh, trưởng nhóm tìm kiếm và cứu hộ TP Cao Hùng (Đài Loan), cho hay.

Tính đến ngày 5-4, Đài Loan ghi nhận hơn 50 đợt dư chấn sau trận động đất hôm 3-4. Tổng số người thiệt mạng trong thảm hoạ này hiện là 12, cùng hơn 1.000 người bị thương.

Trong khi đó, tính đến 9 giờ tối 5-4 (giờ địa phương), Trung tâm ứng phó khẩn cấp thiên tai Đài Loan (CEOC) báo cáo tổng cộng 636 người bị mắc kẹt do đường xá bị hư hỏng và không thể tiếp cận, theo tờ Focus Taiwan.

Trong đó, có 496 người tại khách sạn Silks Place Taroko và những người khác tại các địa điểm như Nhà thờ Công giáo Thiên Tường, Trường tiểu học Tây Bảo, Bưu điện Thiên Tường và Chùa Hương Tế (đều thuộc TP Hoa Liên - tâm chấn trận động đất).

Theo Reuters, các chính trị gia cấp cao của hòn đảo như lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết sẽ quyên góp một tháng lương vào quỹ cứu trợ.

Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa cho biết Tokyo sẽ viện trợ 1 triệu USD cho Đài Loan để thực hiện nỗ lực cứu hộ và phục hồi.

Động đất ở Đài Loan: Ghi nhận hơn 40 cơn dư chấn

Động đất ở Đài Loan: Ghi nhận hơn 40 cơn dư chấn

(PLO)- Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, tính đến chiều 4-4, hơn 40 cơn dư chấn có cường độ từ 4 độ Richter trở lên đã xảy ra gần bờ biển phía Đông Đài Loan, trong đó có cả dư chấn mạnh 6,4 độ Richter.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.