1 huyện ở Quảng Trị đổi tên xã gắn với số 1, 2, 3, 4, 5 thành tên gọi mới

(PLO)- Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thay đổi tên gọi dự kiến của đơn vị hành chính cấp xã mới sau hợp nhất từ tên huyện và số thứ tự thành một tên gọi mới gắn liền với ý nghĩa văn hóa, lịch sử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận vừa có công văn gửi UBND các xã, thị trấn về việc Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp sắp đơn vị hành chính.

tên gọi mới
1 huyện ở Quảng Trị đổi tên xã mới gắn với số 1,2,3,4,5 sang tên gọi mới.

Theo đó, từ ngày 18-4 các địa phương của huyện Triệu Phong tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Lúc này huyện Triệu Phong dự kiến sắp xếp thành 5 xã với tên gọi được gắn với tên huyện và số thứ tự từ 1 đến 5 phía sau.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, huyện đã nắm bắt tình hình của người dân, vào 19-4, Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã tổ chức họp để thảo luận và từ đó thống nhất điều chỉnh tên gọi đối với các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, các xã Triệu Thành, Triệu Thượng, thị trấn Ái Tử sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính. Tên dự kiến ban đầu là xã Triệu Phong 1 sẽ đổi thành xã Triệu Phong.

Tên gọi Triệu Phong có ý nghĩa gắn liền với tên huyện lâu đời. Việc chọn tên huyện đặt cho xã giúp giữ gìn bản sắc địa phương và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các xã Triệu Ái, Triệu Giang, Triệu Long sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính. Tên dự kiến ban đầu là xã Triệu Phong 2 sẽ đổi thành xã Ái Tử.

Tên gọi Ái Tử được hình thành từ thời chúa Nguyễn Hoàng vào cuối thế kỷ XVI. Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa (1558) đã chọn vùng đất Ái Tử để lập dinh trấn. Dinh Ái Tử là thủ phủ đầu tiên của chính quyền chúa Nguyễn ở Đằng trong.

Các xã Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Hòa, Triệu Đại sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính. Tên dự kiến ban đầu là xã Triệu Phong 3 sẽ đổi thành xã Triệu Bình.

Các xã Triệu Cơ, Triệu Giang, Triệu Tài sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính cấp xã. Tên gọi dự kiến ban đầu là xã Triệu Phong 4, sẽ đổi thành xã Triệu Cơ.

Tên gọi Triệu Bình và Triệu Cơ là tên gọi hành chính tương ứng với vùng đất này trong lịch sử.

Các xã Triệu Trạch, Triệu Phước, Triệu Tân sẽ hợp nhất thành một đơn vị hành chính. Tên gọi dự kiến ban đầu là Triệu Phong 5, sẽ đổi thành xã Nam Cửa Việt.

Xã mới thành lập này nằm ở vị trí phía Nam cửa biển Cửa Việt. Vào thời chúa Nguyễn Hoàng đặt tên Cửa Việt với ý nghĩa khẳng định cửa biển của người Việt, cửa của nước Đại Việt. Đồng thời, Cửa Việt gắn với lịch sử và những chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

UBND huyện này yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương lấy ý kiến cử tri đối với phương án có thay đổi tên gọi các đơn vị hành chính sau sắp sếp này, để kịp hoàn thành theo thời gian quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.