Sau sắp xếp, trụ sở cấp huyện ở Lâm Đồng ưu tiên làm trụ sở cho cấp xã mới

(PLO)-Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên bố trí trụ sở UBND các huyện, thành phố cho đơn vị hành chính phường, xã mới hình thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đề án đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 18-4, cơ quan này dự kiến bố trí trụ sở UBND các huyện, thành phố cho đơn vị hành chính phường, xã mới hình thành.

Sau sắp xếp trụ sở cấp huyện ở tỉnh Lâm Đồng được sử dụng như thế nào
Tỉnh Lâm Đồng bố trí trụ sở các huyện làm nơi làm việc cho các xã mới thành lập. Ảnh: VÕ TÙNG

Riêng trụ sở UBND TP Đà Lạt được giữ nguyên trạng để phục vụ cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ngoài ra, trụ sở của UBND các xã, phường, thị trấn còn lại phù hợp nhất về vị trí, diện tích, quy mô thì được lựa chọn để làm trụ sở UBND của đơn vị hành chính mới.

Cũng theo đề án, trường hợp còn thiếu theo định mức làm việc so với biên chế đề xuất bố trí thêm trụ sở của các xã sắp xếp nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trụ sở sẵn có.

Số trụ sở còn lại dôi dư ưu tiên chuyển đổi công năng sang cơ sở hoạt động sự nghiệp như giáo dục, y tế.

Sau khi rà soát nếu thật sự không còn nhu cầu sử dụng thì chuyển giao tổ chức quỹ đất hoặc tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của tỉnh quản lý, khai thác.

Dự kiến toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.430 trụ sở, trong đó trụ sở làm việc là 272; cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.158.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm