1 cơ sở ở Bình Dương chôn hàng ngàn tấn chất thải trong xưởng sản xuất

(PLO)- Chủ cơ sở ngang nhiên cho chôn chất thải công nghiệp ngay trong khu vực bên trong xưởng sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ hành vi chôn lấp trên 2000 tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường của một hộ kinh doanh.

Lực lượng công an điều tra hành vi chôn chất thải trái phép. Ảnh: CACC

Lực lượng công an điều tra hành vi chôn chất thải trái phép. Ảnh: CACC

Nơi phát hiện chôn lấp chất thải trái phép nằm trong một cơ sở sản xuất muối (xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương)

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện cơ sở sản xuất muối (đã ngưng hoạt động) rộng hơn 4000 mét vuông, có đến gần 1000 mét vuông dùng để chôn lấp chất thải chưa qua xử lý. Số chất thải chôn lấp ước tính khoảng trên 2000 tấn gồm: vải vụn, tro xỉ…

Bà Dương Thị Vân (chủ cơ sở) khai nhận đã mua chất thải công nghiệp (vải vụn, giấy vụn, simili, băng keo, tem giấy thải, bọc nilong...) để đốt lò sản xuất muối.

Tuy nhiên, trong quá trình mua các chất thải công nghiệp này bà Vân nhận luôn các chất thải ướt, không thể làm nguyên liệu đốt rồi đem chôn lấp trong khu đất của cơ sở này. Mỗi xe chất thải bà Vân thu 500 ngàn đồng.

Thời điểm kiểm tra, bà Vân không cung cấp được hồ sơ giấy tờ liên quan đến công tác chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình chôn, lấp, đổ chất thải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.