70 tấn chất thải chôn trái phép ở Đắk Nông

(PLO)- Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng chôn lấp 70 tấn chất thải trái quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-9, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông cho biết đang gửi mẫu rác thải giám định để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi chôn lấp chất thải trái quy định tại xã Kiến Thành.

Hiện trường vụ chôn lấp. Ảnh: VLX

Hiện trường vụ chôn lấp. Ảnh: VLX

“Sau khi có kết quả giám định, chúng tôi mới có hướng xử lý tiếp theo. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã làm việc với những đối tượng liên quan. Qua đó xác định những người này chở bảy container rác thải từ Bình Phước, rồi vận chuyển trên xe đầu kéo chôn lấp trái phép ở Đắk Nông. Còn một xe đang trên đường vận chuyển rác, thấy bị phát hiện nên đã bỏ trốn” - vị này cho hay.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp cho biết xã đã có báo cáo về hành vi chôn lấp chất thải trái phép xảy ra tại thôn 9 của xã này.

70 tấn chất thải chôn trái phép ở Đắk Nông ảnh 2
Nhiều dụng cụ test COVID-19 (ảnh trên) và vật dụng xét nghiệm y tế. Ảnh: LX

Nhiều dụng cụ test COVID-19 (ảnh trên) và vật dụng xét nghiệm y tế. Ảnh: LX

Theo đó, cuối tháng 8-2022, UBND xã Kiến Thành đã phát hiện xe rơ móc BKS 72LD-00824, kéo theo rơ móc BKS: 72R-024.18 bên trong chứa chất thải rắn màu đen. Xe này di chuyển đến bãi đất trống thuộc thôn 9 để chôn lấp chất thải.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp cho biết xã đã có báo cáo về hành vi chôn lấp chất thải trái phép xảy ra tại thôn 9 của xã này.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: LX

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: LX

Theo đó, cuối tháng 8-2022, UBND xã Kiến Thành đã phát hiện xe rơ móc BKS 72LD- 00824, kéo theo rơ móc BKS: 72R-024.18 bên trong chứa chất thải rắn màu đen. Xe này di chuyển đến bãi đất trống thuộc thôn 9, xã này để chôn lấp chất thải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện diện tích đất san lấp mặt bằng khoảng 400 m2, độ cao trung bình đã san lấp khoảng 1,3 m.

“Vật liệu dùng để san lấp bao gồm các tạp chất, rác thải đã qua phân hủy bốc mùi hôi như chất ni lon, nhựa, bao bì, vải quần áo cũ, chất thải y tế (kim tiêm, ống chuyền nước, tấm phim, test COVID-19), thùng nhựa, chất mùn đất, đá” – báo cáo của UBND xã Kiến Thành.

Cơ quan chức năng xác định, trong tháng 8-2022, một người tên Nghĩa (ở TP.HCM) gọi điện và thuê ông Nguyễn Đức T. (47 tuổi, ngụ thôn 2, xã Kiến Thành) dùng máy múc san lấp mặt bằng làm đường, múc hố để chôn phân vi sinh, lấp hố để ủ phân.

Giá thuê được tính là 80 triệu/30 ngày công.

Sau đó, ông Nghĩa có cử Nguyễn Như Hoàng (ngụ ở TP.HCM) đến để điều hành mọi hoạt động làm đường và chôn lấp phân vi sinh tại thôn 9, xã Kiến Thành. Các đối tượng đã múc và chôn lấp khoảng hơn 70 tấn chất thải rắn.

Sau khi bị phát hiện, chiếc xe đầu kéo chở rác thải trên đã rời khỏi hiện trường. Còn người tên Nghĩa chưa rõ nhân thân, Nguyễn Như Hoàng đã bỏ đi. Chủ đất ở thôn 9 là ông Đặng Hoàng Lam, chính quyền chưa liên hệ làm việc được vì không thường xuyên có mặt tại địa phương.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.