1 chủ tịch HĐQT bị bắt vì sản xuất hàng chục tấn cà phê giả

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một công ty dùng tới 70% đậu nành, 20% là vỏ vụn cà phê để sản xuất hàng chục tấn cà phê giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch HĐQT) và Lê Thị Thanh Tâm (Giám đốc Chi nhánh) Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

cà phê giả.jpg
Nhiều phụ gia được dùng chế biến cà phê giả. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện công ty của hai bị can trên dùng bột đậu nành, vỏ cà phê để trộn, sản xuất cà phê giả.

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, cuối năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một tiệm tạp hóa tại TP Buôn Ma Thuột đang bán hơn 100 kg cà phê bột nghi là cà phê giả.

Sau khi lấy mẫu kiểm tra, cảnh sát kinh tế phát hiện hàm lượng caffeine tại các mẫu vật chỉ từ 0,41% đến 0,46%, thấp hơn nhiều so với công bố ghi trên vỏ bao bì.

Cảnh sát xác định các loại cà phê nói trên gồm các nhãn hiệu: Cà phê bột Phát Hải chồn Coffee và Coffee Phát Hải do Công ty SX TMDV Phát Hải (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất.

cà phê giả 1.jpg
Hai bị can trong vụ án. Ảnh: HS

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp, khám xét khẩn cấp tại địa điểm sản xuất của công ty trên.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ hơn 2.800 gói cà phê bột; 7.500 kg đậu nành; 5.500 kg vỏ cà phê đã xay vụn; 2.000 kg nguyên liệu hỗn hợp đậu nành đã rang trộn với vỏ vụn cà phê cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Hải chỉ dùng 10% cà phê hạt, còn lại có đến 70% đậu nành và 20% là vỏ vụn cà phê đem trộn vào để sản xuất cà phê.

Để tránh bị lộ ra ngoài, ông Hải chỉ thuê và dùng những người trong họ hàng, thân thích vào làm việc.

Ngoài ra, ông này còn thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì với thành phần hàm lượng caffeine giảm từ 1% xuống 0,4% đến 0,8% để đưa ra tiêu thụ trên thị trường nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

cà phê giả 2.jpg
Bên trong cơ sở sản xuất cà phê giả. Ảnh: CS

Kiểm tra sổ sách, cảnh sát ghi nhận chỉ trong 11 tháng của năm 2024, Chi nhánh Công ty Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng về hàm lượng caffeine, với tổng cộng 344 tấn, có giá trị khoảng 20 tỉ đồng.

Ngoài vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,5 tấn cà phê bột giả tại cơ sở sản xuất của Lương Đình Đệ (26 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ thêm 500 kg đậu nành, 2 bao đậu nành đã rang tẩm phụ gia, 3 thùng bơ thực vật, 50 kg đường cát và máy móc, công cụ chế biến cà phê.

Qua kết quả test nhanh, cảnh sát xác định hàm lượng caffeine tại cơ sở này chỉ đạt 0,5% (không đúng với công bố in trên vỏ bao bì sản phẩm là ≥1%).

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Đệ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

cà phê giả 3.jpg
Bị can Đệ tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ cuối năm 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 19 người sản xuất cà phê bột giả.

Qua đó, đã thu giữ hơn 20 tấn cà phê bột giả của các đối tượng khi chưa kịp bán ra thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.