Giám đốc công ty cà phê bị bắt vì sản xuất cà phê giả

(PLO)- Giám đốc một công ty cà phê vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam vì sản xuất cà phê giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đồng (40 tuổi, ngụ Đắk Nông) và Nguyễn Thanh Sỹ (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (cà phê giả, dạng bột).

cà phê giả 1.jpg
Bị can Nguyễn Thanh Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: M.Q

Theo cơ quan công an, trước khi bị khởi tố, Nguyễn Thanh Sỹ là là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Cà phê Trần Tiến, có trụ sở tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang hoạt động sản xuất cà phê giả tại thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song do Trần Văn Đồng làm chủ.

Tại đây, công an thu giữ 329 gói cà phê bột với tổng khối lượng hơn 164 kg. Mở rộng điều tra, công an thu giữ thêm 63 gói cà phê bột với tổng khối lượng hơn 31 kg.

Ngày 12-6, công an kiểm tra, phát hiện trên ô tô do Nguyễn Thanh Sỹ làm chủ có 1.193 gói cà phê bột các loại với khối lượng 596 kg do Công ty Trần Tiến sản xuất.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ thêm 187 gói cà phê bột các loại với khối lượng 93 kg.

CÀ PHÊ GIẢ 2.jpg
Bị can Trần Văn Đồng. Ảnh: M.Q

Theo kết quả giám định, các mẫu cà phê bột do Trần Văn Đồng và Nguyễn Thanh Sỹ sản xuất không có hàm lượng cafein, không phù hợp với chất lượng sản phẩm ghi trên bao bì hàng hóa cũng như tiêu chuẩn quốc gia về cà phê bột.

Công an xác định các loại cà phê trong vụ án được đem đi tiêu thụ ở khu vực vùng sâu vùng xa với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.