06/10/2010 19:10 GMT+7

Nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp được giảm 2 năm tù

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Chiều 6-10, hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ án Công ty Gò Môn đã tuyên bản án đối với 3 bị cáo có kháng cáo trong vụ án.

* Lại hủy bản án đối với Trần Kim Long để xét xử lại

R0DT2yOd.jpgPhóng to
Trần Kim Long trả lời luật sư về lý do kêu oan - Ảnh: C.Mai

Tòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo của nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính, giảm từ 13 năm tù xuống còn 11 năm tù đối với ông Tính về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Lý do tòa giảm án vì ông Tính đã có thái độ thành khẩn, gia đình có công với cách mạng, bản thân đang mang nhiều bệnh nặng. Ngoài ra, trong bản án sơ thẩm trước đây năm 2007, bị cáo Tính chỉ bị phạt 11 năm tù và không kháng cáo bản án. Nếu bản án sơ thẩm trên không bị hủy thì bị cáo đã có thể chấp hành án và được hưởng các đợt xét giảm án, ân xá theo quy định.

Tòa tuyên bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của nguyên chủ tịch UBND quận Trần Kim Long.

Theo hội đồng xét xử, đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Trần Kim Long phạm ba tội danh: nhận hối lộ (số tiền 540 triệu đồng), đưa hối lộ (20 triệu đồng và 30.000 USD để chạy án) và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (khoản tiền 131 triệu đồng cước phí điện thoại mà Công ty Gò Môn đã chi trả cho Long). Chính vì vậy, tòa đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM về việc phải xử thêm tọi danh nhận hối lộ đối với ông Trần Kim Long chứ không chỉ có hai tội như cấp sơ thẩm đã xét xử.

Tuy nhiên theo tòa phúc thẩm thì theo trình tự tố tụng, hành vi nhận hối lộ 540 triệu đồng của Trần Kim Long chưa được cấp sơ thẩm xét xử nên tòa phúc thẩm không thể xét xử ngay. Tòa đã tuyên bố hủy phần bản án có liên quan tội danh, hình phạt đối với bị cáo Trần Kim Long, giao về cho TAND TP.HCM xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Đối với Phạm Thị Tuyết Lan, tòa tuyên bác kháng cáo kêu oan của bị cáo, tuyên chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 25 năm tù lên mức tù chung thân đối với Phạm Thị Tuyết Lan về hai tội danh “đưa hối lộ” và vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo hội đồng xét xử, qua quá trình kinh doanh nhà đất nhiều năm, Phạm Thị Tuyết Lan đã có mối quan hệ thân quen với Dương Công Hiệp, nguyên phó phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp, từ đó quen biết với Trần Kim Long. Biết quận có chủ trương quy hoạch khu đất tại phường 12 thành khu dân cư nên Phạm Thị Tuyết Lan đã đứng ra thu gom đất đai của các hộ dân.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Dương Công Hiệp và Trần Kim Long, bị cáo Lan đã chuyển nhượng các lô đất cho Công ty Gò Môn để thu lợi hơn 16 tỉ đồng. Đổi lại, bị cáo Lan đã chi nhiều tiền để đưa hối lộ cho Trần Kim Long, Lê Minh Châu và Dương Công Hiệp để được hợp thức giấy tờ.

Mặc dù bị cáo Lan kháng cáo, bào chữa không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng qua các chứng cứ có trong hồ sơ, tòa đủ cơ sở buộc tội bị cáo Lan về hai tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

* Tin bài liên quan:

Đề nghị giảm 1 năm tù cho nguyên bí thư Quận ủy Gò VấpHoãn xử phúc thẩm vụ án Công ty Gò MônNgày 27-9: xử phúc thẩm vụ án Công ty Gò MônĐề nghị tăng mức hình phạt đối với Trần Kim LongNguyên chủ tịch UBND quận lãnh 26 năm tùViện kiểm sát: đủ cơ sở buộc tội các bị cáo vụ tiêu cực Công ty Gò MônLuật sư: luận tội của viện kiểm sát chưa thuyết phục Nguyên chủ tịch UBND quận "khiếu nại" về bối cảnh nhận hối lộ Các bị cáo phản cungXét xử vụ tiêu cực Gò Môn: trí nhớ các bị cáo “có vấn đề”Ngày 8-6: xét xử vụ tham nhũng tại Công ty Gò MônHối lộ: kẻ nói không, người nói cóKhai nhận bất nhất về tiền nhận hối lộLấy tiền hối lộ mua đất, cho em trai đứng tênHành vi đưa hối lộ 10.000 USD chưa được truy tốĐề nghị phạt tù chung thân Phạm Thị Tuyết LanĐề nghị phạt Trần Kim Long 30 năm tù

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất