07/06/2010 09:10 GMT+7

Ngày 8-6: xét xử vụ tham nhũng tại Công ty Gò Môn

CHI MAI
CHI MAI

TT - Theo kế hoạch, ngày 8-6, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ tiêu cực trong sử dụng đất đai, đưa và nhận hối lộ tại Công ty địa ốc Gò Môn (hiện đã đổi tên thành Công ty Xây dựng Gò Vấp). Đây là vụ án có liên quan đến nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính và nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long.

pz5xwFN5.jpgPhóng to
Dương Công Hiệp (trái) và Trần Kim Long tại phiên tòa phúc thẩm tháng 8-2007 - Ảnh: Chi Mai

Theo cáo trạng, bảy bị can bị truy tố ra tòa để xét xử gồm Trần Kim Long bị truy tố về ba tội danh: nhận hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Nguyễn Văn Tính bị truy tố về tội nhận hối lộ. Phạm Thị Tuyết Lan (chủ tịch hội đồng thành viên Công ty An Hội) và Dương Công Hiệp (nguyên phó Phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp) cùng bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Hai bị can Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn) và Hồ Tùng Lâm (nguyên phó giám đốc) cùng bị truy tố với hai tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Nguyễn Minh Hoàng (người nhận “chạy” án cho các bị can trong vụ án) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định: từ năm 1995, Phạm Thị Tuyết Lan đứng ra thu gom nhiều lô đất bằng giấy tay tại quận Gò Vấp, cấu kết với Dương Công Hiệp để sang nhượng lại trái quy định, thu lợi bất chính hơn 16 tỉ đồng. Bà Lan đã cùng với ông Hiệp bàn bạc, trực tiếp đưa hối lộ cho Trần Kim Long và lãnh đạo Công ty địa ốc Gò Môn nhằm hợp thức hóa việc sang nhượng đất đai trái phép.

Cơ quan điều tra đã xác định Trần Kim Long nhiều lần nhận tiền hối lộ từ Phạm Thị Tuyết Lan hơn 540 triệu đồng. Ngoài ra, ông Long còn được Lê Minh Châu sử dụng tiền của Công ty địa ốc Gò Môn để chi trả tiền điện thoại nhiều năm với tổng cước phí hơn 131 triệu đồng.

Khi hành vi vi phạm pháp luật nêu trên có nguy cơ bị phát hiện, Trần Kim Long đã chủ động cấu kết với lãnh đạo Công ty địa ốc Gò Môn chi tiền (30.000 USD và 20 triệu đồng) để tổ chức “chạy” án. Lợi dụng việc này, Nguyễn Minh Hoàng đứng ra nhận “chạy” cho Trần Kim Long và đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền “chạy” án.

Nguyễn Văn Tính nắm được thông tin về vụ tiêu cực của Trần Kim Long cũng như tại Công ty địa ốc Gò Môn nên đã chỉ đạo cho các cơ quan làm rõ. Đến lúc có kết luận về sai phạm, ông Tính không yêu cầu cơ quan tố tụng xử lý mà dùng các văn bản này để gây áp lực, “gợi ý” và được Châu đưa hối lộ 800 triệu đồng.

Vụ án đã được khởi tố điều tra từ năm 2004. Đến tháng 2-2007, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án, xác định đây là vụ tham ô xảy ra tại Công ty địa ốc Gò Môn. Tuy nhiên, khi xét xử phúc thẩm tháng 8-2007, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra xét xử lại từ đầu.

______________________

* Tin bài liên quan:

Luật sư đề nghị xem xét lại tội tham ôAi đã nhận tiền... “chạy án”?Chi hơn 30.000 USD để “chạy tội”Ngày 1-2: nguyên bí thư, chủ tịch UBND Q.Gò Vấp ra tòaTruy tố 7 bị can trong vụ tiêu cực tại Gò VấpCon đường tha hóa của hai quan chứcĐề nghị truy tố nguyên bí thư và chủ tịch quận Gò VấpTP.HCM: bắt tạm giam nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn TínhTrần Kim Long đã có hành vi tham ôDương Công Hiệp gom đất bán cho một công ty ở Gò VấpDương Công Hiệp, Lê Minh Châu được chia 5 tỉ đồngGia đình bị can Nguyễn Minh Hoàng nộp 500 triệu đồngNguyên Chủ tịch quận Gò Vấp được "lại quả" 5 tỉ đồngVụ tiêu cực đất Gò Vấp: hủy án sơ thẩmNguyên bí thư, nguyên chủ tịch quận đều bị truy tố tội nhận hối lộ

CHI MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên