22/09/2010 14:41 GMT+7

Trung Quốc "sẽ trả đũa" nếu Nhật không thả thuyền trưởng

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật bản tiếp tục leo thang nghiêm trọng. Tân Hoa Xã đưa tin hôm nay 22-9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đe dọa tiếp tục trả đũa Nhật nếu Tokyo không thả thuyền trưởng tàu Trung Quốc.

YqjwQslY.jpgPhóng to
Ông Ôn Gia Bảo cho biết sẽ không đối thoại với Thủ tướng Nhật Naoto Kan trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York - Ảnh: AFP

“Nhật phải thả thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng ngay lập tức và vô điều kiện”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Ôn Gia Bảo trong cuộc gặp Hoa kiều Mỹ ở New York. “Trung Quốc không có cách nào khác ngoài các biện pháp trả đũa. Nếu Nhật tiếp tục từ chối, Trung Quốc sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp, và Nhật sẽ phải chấp nhận hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Trung Quốc chính thức lên tiếng về vụ Lực lượng tuần duyên Nhật bắt giữ tàu cá Trung Quốc ở vùng biển gần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư).

Mới đây, Bắc Kinh đã tuyên bố hủy đối thoại cấp cao với Tokyo để phản đối vụ Nhật bắt giữ tàu Trung Quốc.

Ông Ôn Gia Bảo cho biết cũng sẽ không đối thoại với Thủ tướng Nhật Naoto Kan trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Trong khi đó, theo Japan Times, hôm nay Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara cũng lên tiếng bác bỏ lập trường của Bắc Kinh là đảo Senkaku thuộc về Trung Quốc. “Không hề có vấn đề lãnh thổ ở đây”, ông Maehara khẳng định.

Dù vậy, AFP cho biết Chánh văn phòng Nội các Nhật Nhật Yoshito Sengoku vẫn kêu gọi hai bên cùng đối thoại cấp cao để giải quyết vụ tàu Trung Quốc bị bắt giữ.

“Điều cần làm là tổ chức đối thoại cấp cao, bao gồm đối thoại chiến lược và toàn diện, càng sớm càng tốt”, ông Sengoku cho biết.

Ông Sengoku tuyên bố cả Nhật và Trung Quốc cần tránh chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong việc giải quyết vụ Tokyo bắt tàu Trung Quốc. “Điều quan trọng nhất là các quan chức Nhật, Trung Quốc và các nước khác nên tránh thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc quá khích, hẹp hòi”, Reuters dẫn lời ông Sengoku.

Ông Sengoku cho rằng Nhật và Trung Quốc nên nhanh chóng giải quyết vụ việc để tránh ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế - thương mại của đôi bên.

Theo báo Wall Street Journal, giữa lúc đôi bên đang căng thẳng, nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố sẽ phạt một chi nhánh của tập đoàn ô tô Toyota (Nhật) về tội hối lộ thương mại.

Tin bài liên quan:

Trung Quốc từ chối đại biểu Nhật Bản đến Thượng Hải ExpoNhật dọa kiện Trung Quốc ra tòa án biểnNhật phản ứng Trung Quốc đưa tàu đến Điếu Ngư Hong Kong sẽ đưa tàu đến đảo Điếu NgưTàu Đài Loan - Nhật Bản đối đầuTrung Quốc tiếp tục gây sức ép với NhậtNhật thả 14 ngư dân Trung QuốcCăng thẳng Nhật - Trung leo thangTrung - Nhật tiếp tục căng nhauTrung Quốc triệu đại sứ Nhật lần thứ 4Nhật Bản -Trung Quốc căng thẳng vì vụ va chạm tàu trên biển

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên