04/11/2011 10:52 GMT+7

Tập đoàn BP bị phạt hàng chục triệu USD

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Hãng dầu khí khổng lồ BP hôm 3-11 phải chấp thuận trả 50 triệu USD cho bang Texas (Mỹ) vì vụ thải khí độc bất hợp pháp trong và sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu của họ ở thành phố Texas năm 2005 làm 15 người chết và 170 người bị thương.

HEc8x5WE.jpgPhóng to
Vụ nổ nhà máy lọc dầu năm 2005 của BP - Ảnh: AP

Nhật báo Kinh Tế Houston cho hay trưởng công tố Greg Abbott của Texas buộc tội BP vi phạm luật bảo vệ môi trường của bang với 72 lần thải khí độc khỏi nhà máy lọc dầu của họ từ tháng 3-2005. Nhà máy này đã thừa nhận thải gần 250 tấn khí độc.

Như vậy, BP sẽ phải trả 50 triệu USD cho bang Texas, cộng thêm 500.000 USD cho chi phí của văn phòng công tố. Tất cả số tiền đó sẽ được đưa vào ngân khố của bang.

BP từng phải trả khoản tiền phạt 50,6 triệu USD cho chính quyền liên bang liên quan đến vụ nổ này.

Trước đó, BP từng phải trả rất nhiều khoản tiền phạt liên quan đến môi trường ở Mỹ, như khoản phạt 25 triệu USD vì tràn dầu ở biển của bang Alaska. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon năm 2010 kéo theo vụ tràn dầu tồi tệ ở vịnh Mexico làm BP phải nhận rất nhiều hóa đơn phạt của chính phủ Mỹ, có thể lên tới tổng số 21 tỉ USD.

Tin bài liên quan:

BP bồi thường 20 tỉ USD vụ tràn dầuVịnh Mexico: “Dầu vẫn còn đó”BP có nguy cơ đối mặt vụ kiện mớiBảo tàng Anh và đạo đức của nhà tài trợ“Kẻ gây ô nhiễm thì phải móc tiền đền”BP tìm bạn cứu giúpNhiều thông tin bất lợi cho BP BP liên tục dính đòn BP nhanh chóng chấp nhận bồi thường Cuộc chiến đòi BP bồi thường không đơn giản BP tạm dừng chiến dịch làm sạch dầu loang

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên