Yêu cầu xử lý nghiêm vụ người bán hàng rong xô xát du khách ở Nha Trang

(PLO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang rà soát, xử lý nghiêm tình trạng người bán hàng rong chèo kéo du khách ở chùa Long Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa truyền đạt kết luận của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn tại hội nghị giao ban tuần định kỳ.

Theo đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm tình trạng người buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách xảy ra thường xuyên tại khu vực chùa Long Sơn ở TP Nha Trang gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, có giải pháp căn cơ, xử lý quyết liệt các hành vi lang thang, xin ăn biến tướng tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, các đường nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, các bệnh viện, chợ, chùa, nhà ga, bến xe trên các đường nằm ở khu vực trọng điểm; nhằm giữ vững hình ảnh du lịch Nha Trang thân thiện và sự phát triển du lịch của TP.

chùa Long Sơn.jpg
Hình ảnh những người bán hàng rong xô xát với du khách tại chùa Long Sơn. Ảnh: M. THIÊN

Như PLO đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người bán hàng rong chèo kéo khách, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực tại chùa Long Sơn ở phường Phương Sài, TP Nha Trang. Nhóm người này còn xô xát, cãi vã với khách. Sự việc xảy ra trưa 1-12, được người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Sài, ba người được xác định liên quan trực tiếp đến vụ việc gồm bà Trần Thị Ngọc T, Trần Thị Ngọc Y và Nguyễn Thị N (đều ngụ xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang).

Bước đầu, bà Trần Thị Ngọc T khai trưa 1-12, có bán nhang cho hai du khách Trung Quốc với giá 10.000 đồng/bó. Du khách đưa tờ 50.000 đồng và được bà T thối lại 40.000 đồng tiền thừa.

Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút viếng chùa, hai vị khách quay lại đòi thối thêm tiền vì cho rằng đã đưa cho bà T tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát và được những người xung quanh can ngăn.

Công an phường Phương Sài trích xuất camera tại chùa Long Sơn nhưng do không tìm được người bị hại nên chưa xác định được hành vi vi phạm của những người liên quan. Đồng thời, cũng chưa xác định được hai du khách Trung Quốc đưa tờ 500.000 đồng hay 50.000 đồng lúc mua nhang.

Vụ việc đang được Công an phường Phương Sài tiếp tục xác minh để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.