Yêu cầu xử lý nghiêm vụ giám đốc bệnh viện trả lại 37 tỉ đồng tiền tài trợ

(PL)- Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Trần Văn Lĩnh nói tài sản của “mạnh thường quân” (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) tặng bệnh viện thì đã trở thành tài sản của BV Ung thư.

Trong buổi họp sáng 10-12, HĐND TP Đà Nẵng đã yêu cầu UBND TP và các đơn vị liên quan chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi và kiểm điểm nghiêm túc những người có liên quan đến việc thất thoát trên 37 tỉ đồng ở BV Ung thư.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng hiện bệnh viện đã chuyển sang hình thức công lập. Vì thế nguồn tiền trên 37 tỉ đồng được xác định là ngân sách. Việc giám đốc bệnh viện tự ý chuyển trả khoản tiền này khi chưa xin ý kiến lãnh đạo TP là sai.

“Hiện vụ việc đã được chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét. Nếu có dấu hiệu vi phạm, TP  sẽ tiếp tục thanh tra, làm rõ trách nhiệm để xử lý tùy theo mức độ vi phạm” - ông Thơ cho hay.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ cũng yêu cầu UBND TP phải tiếp tục làm việc với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, vận động đơn vị chuyển số tiền đã tài trợ về cho bệnh viện để sử dụng đúng mục đích ban đầu đã cam kết. Đồng thời, TP phải truy đến cùng trách nhiệm của người có liên quan. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra.

Trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Trần Văn Lĩnh (người yêu cầu xử lý hình sự ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc BV Ung thư) một lần nữa cho rằng hoàn toàn có thể truy cứu được ông Trân vì tự ý chuyển trả lại trên 37 tỉ đồng tiền tài trợ.

Ông Lĩnh nói tài sản của “mạnh thường quân” (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) tặng bệnh viện thì đã trở thành tài sản của BV Ung thư. Tài sản này phải được bàn giao nguyên trạng theo nghị quyết của HĐND, Thành ủy. Ông Trân tự ý trả lại trên 37 tỉ đồng cho ngân hàng là cố ý làm thất thoát tài sản. Số tiền đó đã vào trong tài khoản của bệnh viện, nó đã sinh lợi bằng việc bệnh viện đã hưởng lãi suất để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Ngoài ra, cũng không có lý do gì chính đáng để trả lại số tiền trên vì bên ngân hàng cũng không đòi. BV Ung thư cũng đã được quyết định chuyển thành bệnh viện công thì nó là tài sản công. Hành vi của ông Trân cần bị truy cứu trách nhiệm vì cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.