Yêu cầu tiếp tục thanh tra việc bổ nhiệm 'siêu tốc'

(PLO)- Đó là một trong những hạn chế trong năm 2017 của Bộ Nội Vụ được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề cập tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018.

Sáng 18-1, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong năm qua của ngành nội vụ đã góp phần vào kết quả kinh tế-xã hội, trong đó vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch, kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu đầu tư nước ngoài tăng mạnh…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VOV

Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng nêu ra những hạn chế tồn tại trong công tác của ngành nội vụ như tại một số bộ, ngành, địa phương, việc thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ còn ít, nội dung thanh tra, kiểm tra chưa bao quát được hết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành nội vụ...

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị toàn ngành nội vụ thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân và hạn chế tồn tại trong việc thực hiện chương trình công tác chưa đạt nhu cầu đặt ra.

Hiện vẫn còn xảy ra nhiều sai sót trong quá trình quản lý và sử dụng biên chế tại các cơ quan, địa phương. Chưa đổi mới công tác thi nâng ngạch công chức để khắc phục tính hình thức, hạn chế tiêu cực gây bức xúc dư luận. Còn bị động trong việc đề xuất các mô hình tổ chức trong việc đáp ứng các mô hình quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực…

Quang cảnh toàn hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị ngành nội vụ cần phát huy vai trò trong việc tham mưu giúp Chính phủ các công tác trong lĩnh vực nội vụ với các nhiệm vụ trọng tâm như chủ động khẩn trương thành lập tổ công tác về thanh tra, kiểm tra công vụ do bộ trưởng làm tổ trưởng.

“Vừa qua phát hiện một số cán bộ đề bạt không đúng, rất nhanh mà báo chí gọi là siêu tốc và đã có kiểm tra, phát hiện có nhiều vi phạm. Vì vậy cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc này” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, nghiên cứu mô hình đơn vị sự nghiệp công phục vụ chung cho một cấp, nghiên cứu đề xuất mô hình nhất thể hóa, kiêm nhiệm như bí thư kiêm chủ tịch HĐND ở từng cấp; bí thư kiêm chủ tịch UBND cấp huyện, xã; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ để thu hút người có tài vào bộ máy hành chính nhà nước.

Về vấn đề tiền lương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp cùng bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá kỹ để đề xuất, tham mưu. Tiêu chí nào để xác định là đặc thù, bởi không thể ngành nào cũng đòi đặc thù.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hứa sẽ có giải pháp khắc phục trong năm 2018, nhất là chú trọng vào việc tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.