Yêu cầu tạm dừng cấp thuốc nổ cho mỏ đá nổ mìn làm hư nhà dân

(PLO)-Cùng với đề nghị tạm đình chỉ hoạt động, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng cấp thuốc nổ cho mỏ đá Thái Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, ông Trương Hoài Minh - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã cử đoàn công tác kiểm tra đánh giá hậu quả thiệt hại do vụ nổ mìn của mỏ đá Thái Sơn gây ra vào trưa 3-4 để có hướng xử lý theo quy định.

Ngưng cấp thuốc nổ cho mỏ đá nổ mìn làm hư nhà của người dân
Mỏ đá nổ mìn làm hỏng nhà tôn của người dân. Ảnh: VT

Cụ thể, đoàn kiểm tra của UBND huyện Bảo Lâm do ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND xã Lộc Thành đến hiện trường vụ nổ mìn của mỏ đá Thái Sơn.

Tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã ghi nhận toàn bộ hiện trường do vụ nổ mìn khiến tảng đá hàng chục tấn lăn xuống xuyên thủng chòi, làm sập cầu sắt và cày nát nhiều cây trồng của người dân.

mo-da-15.jpg
Tảng đá nặng hàng chục tấn lăn xuống phá huỷ nhiều cây trồng của người dân. Ảnh: VT

Cơ quan này cũng đã ghi nhận các hậu quả mà mỏ đá Thái Sơn nổ mìn, san gạt khiến đá lăn, văng gây thiệt hại về tài sản, cây trồng và trực tiếp đe dọa đến tính mạng của nhiều hộ dân đã kéo dài trong thời gian qua.

Nhận định ban đầu, lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm cho biết qua kiểm tra trực quan tại hiện trường có việc khai thác đá của mỏ đá Thái Sơn làm lăn đá từ trên cao xuống vườn của người dân.

Việc này được cho là không đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân có vườn sản xuất phía dưới.

mo-da-14.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: VT

Sau khi kiểm tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức, UBND huyện sẽ yêu cầu mỏ đá tạm đình chỉ hoạt động và thống kê thiệt hại để bồi thường thỏa đáng cho người dân.

Liên quan đến vụ nổ mìn làm đá lăn thủng nhà dân và gây thiệt hại nhiều tài sản, chiều 4-4, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị tạm dừng cấp vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản cho mỏ đá của Công ty TNHH Khai thác đá Thái Sơn ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Đồng thời, Sở Công thương yêu cầu Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tạm dừng việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thực hiện dịch vụ nổ mìn tại mỏ đá mỏ đá của Công ty TNHH Khai thác đá Thái Sơn theo Thông báo số 363/TB-VLNMN ngày 04/3/2024.

mo-da-3 lớn.jpeg
Tảng đá lăn còn làm gãy luôn cây cầu sắt. Ảnh: VT

Như PLO đã thông tin, ngày 3-4, mỏ đá Thái Sơn ở xã Lộc Thành đã nổ mìn khiến khiến một tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đỉnh đồi lăn xuống làm đổ sập chòi, sập cầu và cày xới vườn tược của người dân.

Tảng đá nặng hàng chục tấn lăn từ trên đồi xuống xuyên thủng căn chòi để phân, dụng cụ lao động và nghỉ ngơi rộng khoảng 15 m2 của gia đình ông Trương Công Hoàng khiến nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, dập nát.

Sau lăn xuyên qua căn chòi, tảng đá tiếp tục cày xới làm gãy đổ, bật gốc nhiều cây cà phê của gia đình ông Hoàng.

Chưa dừng lại, tảng đá còn làm đổ sập một cây cầu sắt bắc qua con suối nối vườn ông Hoàn với vườn cà phê của gia đình ông Đinh Văn Lưu bên cạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.