Yêu cầu kiểm lâm Đắk Nông báo cáo lại vụ rừng thông nghi bị đốt

(PLO)- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chi cục Kiểm lâm báo cáo lại vụ rừng thông nghi bị đốt, hủy hoại mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-6, thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Mil- Đắk Song làm lại báo cáo vụ rừng thông ở bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song nghi bị đốt, hủy hoại mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vào sáng cùng ngày.

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chi cục Kiểm lâm báo cáo lại vụ rừng thông nghi bị đốt, hủy hoại mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.
Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông phải báo cáo lại vụ rừng thông nghi bị đốt, hủy hoại ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Pháp Luật TP.HCM về khu rừng thông ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song nghi bị đốt, hủy hoại, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm báo cáo sự việc. Tuy nhiên báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Mil-Đắk Song không nêu nguyên nhân, số lượng thông bị chết, không nêu hướng xử lý của lực lượng chức năng; không xác định mục đích của việc người dân đào hồ chứa nước trên đỉnh đồi...

Dọc đường hướng từ quốc lộ 14 đến bon Ta Mung, xã Trường Xuân, có rất nhiều gốc thông lớn đã bị đào bới, tập kết hai bên đường nhưng cơ quan kiểm lâm không thống kê, không xác định người dân có được phép khai thác, hủy hoại cây thông hay không...

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Mil-Đắk Song chỉ nêu trước thông tin phản ánh tại xã Trường Xuân có tình trạng người dân đang cày xới đất, đào hồ cạn chứa nước để canh tác nương rẫy.

Kiểm tra ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định, năm 2007 Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân ký hợp đồng với bà Nguyễn Thị Ngọc giao nhận khoán 21,6 ha để trồng cây lâm nghiệp. Hiện trạng khi đó là đất trống, đồi núi trọc; thời hạn giao 47 năm. Sau khi giao khoán, bà Ngọc phối hợp công ty trên trồng rừng, được Sở NN&PTNT phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục công trình là trồng mới, chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất lâm trường Trường Xuân.

Cuối năm 2023, bà Ngọc khai thác rừng trồng nói trên. Đầu năm 2024, gia đình bà Ngọc tổ chức dọn, chuẩn bị đất dự kiến trồng lại rừng trong mùa mưa 2024.

Tổng diện tích khu vực đã khai thác keo và đang cày, xới đất là 23,6 ha; trong đó diện tích quy hoạch lâm nghiệp 8,2 ha, ngoài quy hoạch lâm nghiệp 15,4 ha. Toàn bộ diện tích nêu trên đều do UBND xã Trường Xuân quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.