Yêu cầu kiểm điểm việc 'có thiếu sót' trong lấy mẫu chất thải từ Formosa

(PLO)- Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cho rằng để xảy ra những sự cố này đơn vị thấy có một phần trách nhiệm...

Ngày 18-7, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Trong quá trình lấy mẫu phân tích 100 tấn chất thải của Formosa chôn lấp ở trang trại ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã lấy thiếu mẫu…”.

Theo ông Đinh, với thiếu sót trên, Sở đã phê bình một số nhân viên và yêu cầu làm kiểm điểm về sự việc trên.

Ông Đinh khẳng định bốn mẫu mà Sở TN&MT lấy, trong đó một mẫu ở bãi rác, ba mẫu ở nhà máy kết quả này không đúng, không đại diện, vì vậy không khẳng định được đó là chất thải nguy hại hay chất thải thông thường.

Ông Đinh cho rằng việc lấy mẫu chưa kỹ là một thiếu sót của cán bộ chuyên môn. “Nguyên nhân xảy ra thiếu sót khi xảy ra sự cố, có đoàn công tác liên ngành làm anh em hoảng hay lý do gì đấy mà lấy bốn mẫu tại bốn địa điểm. Vì vậy, chúng tôi đang đợi kết quả của Bộ, còn kết quả vừa qua tôi nghĩ không nêu lên được vấn đề gì” - ông Đinh thông tin.

Chất thải từ Formosa được chôn lấp nhiều nơi. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Võ Tá Đinh cũng cho biết hiện nay Bộ TN&MT đã lấy bốn mẫu nước mặt, 35 mẫu bùn, 30 mẫu đất để đưa về phân tích. Kết quả này mới khẳng định được đó là chất thải gì.

Theo ông Võ Tá Đinh, kết quả phân tích vừa qua mà lãnh đạo tỉnh cung cấp (2/15 chỉ tiêu vượt ngưỡng) chưa thực sự chính xác. Trong kết quả phân tích, có hai loại kết quả gồm hàm lượng tuyệt đối và phân tích nồng độ ngâm chiết (ngâm vào nước rồi chiết ra).

Trong đó, có hai thông số hàm lượng tuyệt đối cao nhưng nồng độ ngâm chiết lại thấp. Theo quy chuẩn 50 của Bộ TN&MT, một chất thải được xác định là chất thải độc hại phải có hai nồng độ này đều vượt ngưỡng, còn một thông số vượt ngưỡng, một thông số không vượt ngưỡng thì nó không được gọi là chất thải nguy hại.

Ông Võ Tá Đinh thừa nhận có một phần trách nhiệm của đơn vị.

Về trách nhiệm để xảy ra sự cố trên, ông Đinh khẳng định trách nhiệm này đều có liên đới giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, đối với Sở TN&MT để xảy ra sự cố trên có một phần trách nhiệm của Sở.

Ông Võ Tá Đinh cũng thông tin Formosa khẳng định đến ngày 31-7, Formosa có ký hợp đồng với Công ty Phú Hà (có trụ sở ở Hà Tĩnh) về xử lý chất thải nguy hại. Với số lượng 145 tấn, rác thải gồm cặn sơn, bao bì cứng, hạt kim loại, bóng đèn huỳnh quang…

Sau khi ký kết, theo báo cáo của Formosa, khi chất thải nguy hại xuất xưởng, công ty có bố trí cán bộ giám sát vận chuyển đến Phú Thọ. “Hiện Sở TN&MT mới làm việc với Formosa xong, tiếp đến sẽ làm việc với Công ty Phú Hà để xem kết quả có đúng không…” - ông Đinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.