Yêu cầu Hà Tĩnh xử lý hết cá nhiễm độc trước tết

(PLO)- Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh, hoạt động nuôi trồng thủy sản đã trở lại bình thường, ngư dân đã ra khơi bám biển, hải sản khai thác đem về được thu mua ổn định...

Ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đứng) phát biểu, báo cáo với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đ.Lam

Chiều nay 16-12, tại TP Hà Tĩnh, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1-1-2016 đến 5-12-2016.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, dẫn đầu tổ công tác đã kiểm tra kho đông lạnh và đến xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) kiểm tra tiêu hủy gần 300 tấn hải sản tồn đọng nhiễm kim loại nặng như Phenol và Cadimi.

Sau khi thị sát thực tế, ông Dũng cho biết việc tiêu hủy đúng quy trình và đảm bảo. Ông Dũng lưu ý chính quyền tỉnh Hà Tĩnh phải hỗ trợ tiền ngay cho các bà con ngư dân, tiểu thương sau khi tiêu hủy. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương cố gắng đến trước tết Nguyên đán Đinh Dậu không còn cá không an toàn tồn kho.

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT, phát biểu về khó khăn quan  trắc môi trường

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh, hoạt động nuôi trồng thủy sản đã trở lại bình thường. Diện tích nuôi cá, hải sản nước mặn và nước lợ đã đạt hơn 2.600 ha (đạt 95% kế hoạch). Ngư dân đã ra khơi bám biển với số tàu hoạt động ven bờ đạt 70%-80%, tàu xa bờ đạt 85%-90%. Hải sản khai thác đem về được thu mua ổn định...

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường Formosa Hà Tĩnh gây ra. Giá trị thiệt hại kê khai bước đầu hơn 1.900 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 48.000 lao động bị ảnh hưởng. Gần 70.000 tàu cá; hơn 2.200 ha ao, hồ, bãi triều; hơn 31.000 ha lồng bè; 127 ha sản xuất muối bị ảnh hưởng...

Về chi trả, bồi thường cho các đối tượng, tính đến ngày 15-12, UBND cấp huyện đã thẩm định, phê duyệt và trình Hội đồng cấp tỉnh số tiền hơn 680 tỉ đồng. Hội đồng cấp tỉnh đã thẩm định phê duyệt hơn 640 tỉ đồng. UBND cấp huyện ở Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả, bồi thường cho người dân là hơn 500 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.