Yêu cầu EVN khẩn trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành

(PL)- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện xử lý dứt điểm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời yêu cầu các đơn vị báo cáo Chính phủ trong tháng 10-2016.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành địa phương và EVN thực hiện dứt điểm những nội dung đã nêu tại kết luận của Tổng TTCP vào cuối tháng 9-2014.

Theo đó, TTCP kiến nghị EVN và các đơn vị thành viên tiếp tục chỉ đạo và tổ chức việc thoái vốn, kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan trong việc chưa thực hiện kiến nghị về hạch toán, kê khai điều chỉnh thuế đối với giá trị 96,8 tỉ đồng; xem xét xử lý giá trị 5,4 tỉ đồng do dừng bảy dự án gây lãng phí…

Sở dĩ có các kiến nghị trên vì TTCP đã công bố kết luận thanh tra vào tháng 9-2014 song đã gần hai năm có những vi phạm vẫn chưa được Bộ Công Thương, EVN thực hiện. Cụ thể, Bộ Công Thương chưa rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu; chưa tổ chức rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại; chưa chỉ đạo EVN đề xuất các biện pháp xử lý các khoản công nợ... EVN SPC thì chi vượt định mức gần 97 tỉ đồng nhưng hiện EVN SPC vẫn chưa thực hiện điều chỉnh hạch toán và kê khai nghĩa vụ thuế đối với số tiền này. Ngoài ra, EVN cũng chưa xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến những tồn tại khuyết điểm...

Trước đó, ngày 30-9-2014, TTCP có Kết luận 2181 xác định công ty mẹ đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp gần 122.000 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ gần 77.000 tỉ đồng, vượt vốn điều lệ số tiền trên 45.000 tỉ đồng. Đầu tư vào tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán gần 2.000 tỉ đồng vượt quy định và chưa mang lại hiệu quả. Công ty mẹ EVN hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án, làm tăng chi phí sản xuất điện trong năm 2011 gần 224 tỉ đồng. Công ty mẹ EVN mua hai ô tô Toyota LandCruise vượt quy định hơn 3 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.