Yêu cầu công an điều tra vụ khai thác đá trái phép ở rừng phòng hộ

(PLO)- UBND huyện Chư Sê yêu cầu công an huyện nhanh chóng điều tra các cá nhân, tổ chức khai thác đá bazan trái phép ở rừng phòng hộ thuộc núi Cheng Leng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, UBND huyện Chư Sê, Gia Lai đã có văn bản đề nghị Công an huyện Chư Sê xác minh, làm rõ tổ chức, cá nhân khai thác đá (khoáng sản) trái phép trên đất rừng phòng hộ tại khu vực núi Cheng Leng, xã HBông.

Huyện yêu cầu công an phải có kết quả báo cáo trước ngày 18-12.

Khai thác đá Chư Sê
Bãi khai thác đá bazan trái phép tại núi Cheng Leng, xã HBông. Ảnh: VC

Huyện cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND xã HBông thực hiện nhiệm vụ, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý vụ việc.

UBND xã HBông có trách nhiệm quản lý, trông coi tang vật, phương tiện đã được tạm giữ.

Trước đó, ngày 3-12, UBND xã HBông phối hợp với Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Chư Sê kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác đá trái phép tại khu vực núi Cheng Leng, xã HBông, huyện Chư Sê.

Vị trí được xác định thuộc lô 28 (khoảnh 1, tiểu khu 1064, đất do UBND xã HBông quản lý), đất thuộc rừng phòng hộ. Hiện trường có khoảng 67 cục đá có kích thước từ 1 đến 3 mét, đường kính từ 1,5 đến 2 mét; một máy đào hiệu KoMatSu.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một vị trí khác, cách đó 300 mét. Tại đây, có một máy đào hiệu KoBelKo ở trạng thái không hoạt động, tọa độ được xác định nằm trên địa bàn huyện Ia Pa.

Khai thác đá
Người lái máy đào KoMatSu khai nhận làm thuê cho một người đàn ông tên Ngạn, không rõ ở đâu. Chiếc máy đào này đang được tạm giữ tại trụ sở UBND xã HBông.

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Khương (43 tuổi, ngụ ấp xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, người lái máy đào KoMatSu) trình báo ông làm thuê cho một người đàn ông tên Ngạn (không rõ danh tính cụ thể).

Ngay sau đó, UBND xã HBông lập biên bản hiện trường, tạm giữ tang vật một chiếc máy đào KoMatSu. Đồng thời, báo cáo lên UBND huyện Chư Sê, đề nghị chỉ đạo cơ quan công an, TN&MT vào cuộc, xử lý.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Hữu Viên, Chủ tịch UBND xã HBông, cho biết do tang vật có giá trị lớn nên phương tiện máy đào được đưa về trụ sở UBND xã trông giữ. Đồng thời, xã cũng cắt cử người ở lại hiện trường để bảo vệ bãi đá bazan là tang vật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.