Y án tử hình hai kẻ giết hại dã man năm phu trầm

(PL)- Ngày 4-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình hai kẻ giết năm phu trầm ở Quảng Trị.

Theo đó, tòa phạt Hồ Văn Công (39 tuổi) tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tám năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hai năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung Công phải chịu là tử hình. Hồ Văn Thành (40 tuổi) bị phạt tử hình về tội giết người, tám năm tù về tội cướp tài sản, bảy năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và một năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tòa buộc Công và Thành phải bồi thường 880 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân, chu cấp 800.000 đồng/người/tháng cho ba đứa con anh Trần Văn Trị, chu cấp 600.000 đồng/tháng cho con anh Trương Thanh Hiền đến khi trưởng thành (18 tuổi).

Hồ Văn Công (phải) và Hồ Văn Thành tại tòa. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng như trong phiên sơ thẩm, Công và Thành lần lượt thừa nhận những hành vi man rợ khi cầm gậy đánh chết năm phu trầm và vứt xuống hố chôn.

Như đã thông tin, sáng 23-3-2013, Công, Thành (cùng ngụ xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Nguyên (bản Tà Poọng, Sê Pôn, Savannakhet, Lào) mang súng AK vào rừng. Khi cả nhóm đến Khe Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Hướng Hóa) thì gặp một nhóm phu trầm. Nguyên cầm súng khống chế, bắt bảy người trói lại và dẫn về bản Tà Poọng. Tại đây, Công đòi tiền chuộc của bảy người là 120 triệu đồng nên phu trầm Hoàng Văn Hà xin về lấy tiền. Đêm 23-3-2013, Công bảo Thành đi đào hố rồi dẫn từng người đến miệng hố dùng gậy giết từng người một. Phu trầm Đỗ Văn Hiền may mắn tự cởi trói, trốn thoát và báo công an.

Chiều 2-4-2013, Thành và Công bị công an tỉnh Quảng Trị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng. Hai ngày sau, Nguyên cũng bị công an Lào bắt (bị cáo này bị tòa án nước bạn xét xử).

HĐXX nhận định dù hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nhưng hành vi của họ quá dã man, giết nhiều người với hình thức man rợ, mất hết tính người nên không thể cải tạo được.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.