Xuyên đêm cứu người dân bị ngập trong lũ dữ ở Lào Cai

(PLO)-  Đêm 9-9, lũ sông Chảy tiếp tục dâng cao kèm theo trời mưa nặng hạt khiến nhiều nhà dân tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai chìm sâu trong nước nên suốt đêm, lực lượng chức năng đã rà soát đưa người dân đến nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 9-9, lũ sông Chảy tiếp tục dâng cao, trời vẫn mưa nặng hạt, khiến nhiều tuyến phố, nhà dân trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị nhấn chìm trong nước.

Thị trấn Phố Ràng
Nhiều nhà dân tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chìm sâu trong nước lũ. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước tình hình nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ đã huy động phương tiện khẩn trương rà soát, tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà, đưa đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, trong đêm tối, điện trên các tuyến đường tại thị trấn Phố Ràng bị cắt nên việc di chuyển, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn.

thị trấn phố Ràng Lào Cai.jpg
Trong đêm tối, điều kiện cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Báo Lào Cai

Anh Nguyễn Vương Thành, tổ dân dân phố 4A cho biết, khu phố Trần Phú nơi gia đình anh sinh sống nằm ở vị trí cao so với khu vực lân cận ở thị trấn Phố Ràng nên không ai nghĩ nước có thể dâng tới. Vì vậy, khi nước lũ bất ngờ dâng mấp mé nền nhà, mọi người mới bắt đầu di chuyển tài sản, rất may có lực lượng bộ đội hỗ trợ.

Tính đến thời điểm 10 giờ ngày 10-9, các điểm ngập lụt vẫn khó tiếp cận, cơ quan chức năng phải sử dụng bè bằng ống nhựa để tiếp cận người dân, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu.

thị trấn Phố Ràng Lào Cai 2.jpg
Đến sáng 10-9, nhiều khu vực của thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên vẫn rất khó tiếp cận. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo thông báo từ các thủy điện trên thượng nguồn sông Chảy, đêm 9-9, lưu lượng xả về hạ lưu đã giảm so với chiều nay, tuy nhiên vẫn còn rất lớn, vì vậy lũ trên sông Chảy dự báo rút chậm.

Trước tình hình đó, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai huy động lực lượng tại chỗ và Nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại; chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập hoàn toàn; tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bảo Yên, đến 17 giờ ngày 9-9, toàn huyện có 1.249 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 677,1 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt, gãy đổ; 21 công trình thủy lợi, đường giao thông, trạm y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có nhiều khu vực bị ngập nặng, cô lập như: Các tổ dân phố 1, 5A, 6B, 7, 8 (thị trấn Phố Ràng); các bản Trang A, Trang B (xã Điện Quan); các thôn Hồng Cam, Bỗng 2, Tân Thành, Lỵ 2-3 (xã Cam Cọn); các bản Nà Đò, Qua, Siêu Pang, Dằm, Mười, Sắc Phạ, Cau (xã Tân Dương).

Tính đến 6 giờ ngày 10-9, mưa lũ, sạt lở, lũ quét trên toàn tỉnh Lào Cai đã làm 19 người chết (7 người tại TX Sa Pa; 2 người tại huyện Văn Bàn; 6 người tại huyện Bắc Hà; 4 người tại huyện Si Ma Cai); 11 người bị mất tích (1 người tại TX Sa Pa; 10 người tại huyện Bát Xát) ; 21 người bị thương (15 người tại TX Sa Pa; 5 người tại huyện Bát Xát, 1 người tại huyện Bắc Hà).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường: huyện Bát Xát 12 xã ven sông Hồng, huyện Bảo Thắng 10 xã, huyện Bảo Yên 11 xã (43 thôn), Bắc Hà 6 xã (35 thôn), Văn Bàn 3 xã (5 thôn), Si Ma Cai 2 xã (thị trấn Si Ma Cai, xã Bản Mế).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.